Na Uy viện trợ 200 triệu euro giúp Ukraine mua khí đốt
![]() |
Ông Jonas Gahr Støre cho biết: "Cuộc chiến khiến Ukraine cần sự hỗ trợ khẩn cấp từ bên ngoài. Ukraine đã yêu cầu Na Uy giữ vai trò lãnh đạo trong việc đảm bảo khả năng tiếp cận năng lượng cho Ukraine. Chúng tôi đã đáp ứng và đề nghị hỗ trợ 2 tỷ curon cho người Ukraine mua khí đốt vào mùa thu và mùa đông này".
Khoản trợ cấp này, được trích từ khoản viện trợ tổng thể trị giá 10 tỷ curon mà Na Uy đã hứa cho Ukraine, sẽ được trả cho Ngân hàng Tái thiết và Phát triển Châu Âu (EBRD), ngân hàng sẽ chịu trách nhiệm các giao dịch khí đốt. Ông Støre cho biết: “Sự đóng góp của chúng tôi vào việc mua khí đốt sẽ giúp sưởi ấm các bệnh viện và trường học ở Ukraine trong mùa đông này và đảm bảo khả năng tạo ra các bữa ăn nóng cho người dân Ukraine”, ông Støre cho biết, đồng thời kêu gọi các nước châu Âu khác làm theo chứ không phải riêng gì Na Uy.
Việc Nga tấn công Ukraine tước đi một phần nguồn cung cấp năng lượng của Kiev do mất một phần sản lượng khí đốt của Ukraine và ngừng nhập khẩu từ Nga.
Nh.Thạch
AFP
-
Xung đột Trung Đông: Thị trường phân bón khó phục hồi trong ngắn hạn
-
Tăng cường tấn công hạ tầng dầu Nga: Ukraine tung “quân bài chiến lược”
-
Ukraine tăng cường tập kích UAV vào cơ sở dầu Nga
-
Vì sao khí đốt Mỹ không thể giải quyết tình trạng thiếu hụt do xung đột?
-
Ukraine tăng cường các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng Nga
-
Đại biểu Phạm Thúy Chinh: Cần hệ sinh thái tài chính đồng bộ cho tăng trưởng hai con số
-
Thông qua điều chỉnh chương trình Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI
-
"Hai cánh chim" của nền kinh tế và mệnh lệnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng
-
“Nút thắt” vốn đầu tư công: Làm sao vừa bơm vốn cho tăng trưởng, vừa giữ ổn định vĩ mô?
-
Phát triển hạ tầng liên kết vùng, nâng chất lượng nhân lực cho giai đoạn 2026-2030
