Na Uy thu lợi lớn từ cơn sốt dầu mỏ
![]() |
| Xuất khẩu dầu thô của Na Uy đạt 57,4 tỷ kroner (5,2 tỷ euro), tăng 67,9% so với cùng kỳ năm trước, do ảnh hưởng của việc đóng cửa eo biển Hormuz. (Ảnh: AFP) |
Theo cơ quan thống kê Na Uy Statistics Norway, xuất khẩu dầu thô của nước này đã đạt mức kỷ lục về giá trị trong tháng 3, nhờ ảnh hưởng đồng thời của chiến sự tại Iran và việc phong tỏa eo biển Hormuz. Tổng giá trị xuất khẩu đạt 57,4 tỷ kroner (5,2 tỷ euro), tăng 67,9% so với cùng tháng năm trước. Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu bị siết chặt, Washington đã không gia hạn việc nới lỏng trừng phạt đối với dầu Iran, khiến thị trường càng thêm gián đoạn.
Cú sốc nguồn cung lớn do đóng cửa eo biển Hormuz
“Việc đóng cửa eo biển Hormuz đã gây ra một cú sốc nguồn cung lớn trên thị trường dầu mỏ, góp phần đẩy giá dầu tăng trong tháng 3 và dẫn đến mức xuất khẩu theo giá trị cao nhất từng ghi nhận”, ông Jan Olav Rorhus, chuyên gia phân tích tại Statistics Norway, cho biết.
Trong thời bình, khoảng một phần năm lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của thế giới đi qua tuyến hàng hải chiến lược này. Na Uy - nhà khai thác hydrocarbon lớn nhất châu Âu ngoài Nga - đã ở vị thế thuận lợi để đáp ứng nhu cầu của các khách hàng đang tìm kiếm nguồn thay thế.
Giá dầu trung bình trong tháng 3 đạt 1.014 kroner (107,52 USD) mỗi thùng, mức cao nhất theo tháng kể từ tháng 9/2023, theo Statistics Norway. Tập đoàn Goldman Sachs trước đó đã dự báo rủi ro giá dầu tăng trong năm 2026, và kịch bản này đã trở thành hiện thực khi dòng chảy năng lượng qua khu vực Vùng Vịnh bị gián đoạn. Mức tăng mạnh trong xuất khẩu của Na Uy phản ánh sự nhạy cảm của thị trường trước các cú sốc nguồn cung tại khu vực này.
Ông Trump chỉ trích Anh về dầu Biển Bắc
Nguồn lợi từ dầu mỏ của Na Uy cũng không nằm ngoài sự chú ý của ông Donald Trump. Trong một thông điệp đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho rằng Vương quốc Anh, khi từ chối khai thác dầu ở Biển Bắc - “một trong những mỏ lớn nhất thế giới” - đang tự đánh mất một nguồn tài nguyên chiến lược quan trọng. “Aberdeen lẽ ra phải đang bùng nổ. Na Uy bán dầu Biển Bắc cho Anh với giá gấp đôi. Họ đang kiếm bộn tiền”, ông viết, gọi tình trạng này là “đáng tiếc”.
Na Uy có được phần lớn sự thịnh vượng nhờ trữ lượng dầu và khí đốt. Nguồn thu từ dầu khí của nhà nước được đưa vào quỹ tài sản quốc gia - quỹ lớn nhất thế giới, với tổng tài sản khoảng 2.190 tỷ USD. Được thành lập từ đầu những năm 1990, cơ chế này nhằm tài trợ cho các chi tiêu trong tương lai của nhà nước phúc lợi Na Uy, trong bối cảnh nguồn thu từ xuất khẩu hydrocarbon được dự báo sẽ giảm dần về lâu dài.
Nh.Thạch
AFP
-
Ả Rập Xê-út cân nhắc tăng công suất đường ống dẫn dầu tới Biển Đỏ
-
Tàu LNG bốc cháy ngoài khơi bờ biển Oman
-
Ấn Độ đẩy mạnh hoạt động thăm dò dầu khí sau cú sốc năng lượng
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 6/7: Iran cảnh báo Anh, Pháp về việc đưa lực lượng tới eo biển Hormuz
-
Mỹ đã phải nhượng bộ Iran tới mức nào trong đàm phán?
-
Các tập đoàn dầu khí Mỹ đối mặt sức ép từ Tổng thống Trump
-
Đức xây kho dự trữ khí đốt chiến lược sau biến động nguồn cung
-
Mỹ lại không kích Iran, vô hiệu giấy phép bán dầu
-
ADNOC ký thỏa thuận cung cấp LNG dài hạn với Nhật Bản
-
Ukraine đánh trúng nhà máy lọc dầu lớn nhất Nga, khủng hoảng nhiên liệu thêm trầm trọng

