Na Uy sắp công bố chiến lược cho tương lai ngành dầu khí
![]() |
| Chính phủ Na Uy thông báo đang chuẩn bị một sách trắng về ngành dầu khí. (Ảnh: AFP) |
Chính phủ Na Uy cho biết sẽ trình lên Quốc hội vào năm tới một văn kiện chính sách về tương lai của ngành dầu khí. Sách trắng này sẽ xem xét, trong đó có vấn đề cho phép các công ty tiếp cận các diện tích thăm dò. Thủ tướng Jonas Gahr Stoere nhấn mạnh rằng ngành dầu khí cần được tiếp tục phát triển, chứ không phải từng bước loại bỏ.
Ngành chiến lược trước nguy cơ suy giảm
Theo các dự báo chính thức, sản lượng dầu khí ngoài khơi của Na Uy dự kiến sẽ giữ ổn định trong năm 2026. Tuy nhiên, sản lượng sẽ bắt đầu suy giảm vào cuối thập niên này và các năm sau đó, khi các mỏ chủ chốt dần cạn kiệt. Bộ Năng lượng cho biết sách trắng sẽ mô tả thực trạng và triển vọng của ngành dầu khí, đồng thời nêu rõ những lựa chọn chính sách mang tính quyết định đối với sản lượng từ sau những năm 2030.
Na Uy hiện chiếm khoảng 2% sản lượng dầu mỏ toàn cầu. Sau khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, Na Uy đã trở thành nhà cung cấp khí đốt lớn nhất cho châu Âu. Vị thế này giúp quốc gia Bắc Âu giữ vai trò then chốt trong bảo đảm an ninh năng lượng của châu Âu.
Triển vọng sản lượng đi xuống
Dầu khí là ngành công nghiệp lớn nhất và mang lại lợi nhuận cao nhất của Na Uy. Dự báo của chính phủ cho thấy sản lượng trong năm nay đạt khoảng 4,1 triệu thùng dầu quy đổi mỗi ngày. Con số này được dự báo sẽ giảm xuống còn chưa đến 3,5 triệu thùng dầu/ngày vào năm 2030.
Xu hướng suy giảm này đặt ra câu hỏi về khả năng Na Uy duy trì vị thế trong nhóm các nước khai thác dầu khí hàng đầu thế giới. Sách trắng dự kiến công bố năm 2027 được kỳ vọng sẽ làm rõ định hướng mà Oslo lựa chọn nhằm quản lý giai đoạn chuyển tiếp này và bảo vệ lợi ích kinh tế của ngành.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao giá nhiên liệu khó giảm ngay sau khi xung đột Trung Đông kết thúc?
-
Sản lượng dầu khí của Eni tăng trưởng nhờ 6 dự án mới
-
Bảo dưỡng thông minh: Chìa khóa của ngành lọc dầu trong kỷ nguyên số
-
TS.Nguyễn Quốc Thập: Đại hội XIV mở không gian phát triển mới cho ngành dầu khí
-
Vì sao Guyana trở thành "ông lớn" dầu mỏ toàn cầu năm 2025?
-
Iran soạn thảo dự luật áp phí đối với tàu thuyền đi qua Hormuz
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần

