Mỹ "tuyên chiến" với 36 quốc gia trong chưa đầy 1 tuần
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump (Ảnh: Reuters) |
Theo RT, chỉ trong tuần qua, Mỹ đã “tuyên chiến” với 36 quốc gia trên toàn thế giới.
Mexico là mục tiêu gần nhất khi Washington tuyến bố áp 5% thuế lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Mexico từ ngày 10/6 và cảnh báo sẽ tăng dần con số này lên 25% cho tới khi Mexico dừng dòng người nhập cư bất hợp pháp băng qua quốc gia này để đi vào Mỹ.
Đây là nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giữ lời hứa khi tranh cử với các cử tri bầu cho ông cho dù hầu hết những người nhập cư nói trên không đến từ Mexico.
Ở phía bên kia thế giới, Ấn Độ được cho là đang phải đối mặt với sự lựa chọn: Hoặc là từ bỏ thương vụ mua hệ thống phòng không S-400 của Nga hoặc đối diện với lệnh trừng phạt theo Đạo luật chống các đối thủ của Mỹ thông qua cấm vận CAATSA, nhằm ngăn các quốc gia thực hiện các hợp đồng vũ khí lớn với Nga.
Tại Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ cũng đang đối mặt với tối hậu thư tương tự và buộc phải chọn giữa thương vụ S-400 hoặc bị gạt tên khỏi chương trình sản xuất máy bay chiến đấu F-35. Ngày 30/5, trợ lý quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Kathryn Wheelbarger đã nhắc lại lời cảnh báo trên dù Thổ Nhĩ Kỳ đã đầu tư 1,25 tỷ USD vào dự án nói trên.
Toàn bộ liên minh châu Âu EU cũng đang phải đối mặt với cảnh báo từ Mỹ nếu EU giao dịch dầu mỏ với Iran trong một nỗ lực nhằm gây áp lực tối đa lên Tehran của chính quyền ông Trump thông qua cấm vận. Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Iran Brian Hook ngày 30/5 cảnh báo Washington có thể áp dụng CAATSA với các đồng minh châu Âu nếu họ không làm theo cảnh báo của Mỹ.
Trong tuần qua, Cuba cũng tiếp tục được Mỹ đưa vào tầm ngắm do Havana ủng hộ chính quyền Tổng thống đương nhiệm Venezuela Nicolas Maduro trong bối cảnh Washington ủng hộ phe đối lập của lãnh đạo đối lập Juan Guaido. Ngày 30/5, trong chuyến thăm tới Canada, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng Ottawa phải giúp dừng “tầm ảnh hưởng” của Havana với Caracas dù Thủ tướng Canada Justin Trudeau khẳng định họ có thể đóng vai trò tích cực trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng.
Chỉ trong một ngày 30/5, tính cả 28 nước thành viên EU, Mỹ đã ra cảnh báo hoặc có động thái chống lại 32 nước. Cùng với Iran, Trung Quốc, Nga, Venezuela, số nước Mỹ "tuyên chiến" trong tuần qua là 36.
Chính vì vậy, RT cho rằng, dù ảnh hưởng toàn cầu của Mỹ là không thể phủ nhận, nhưng trong những kịch bản tồi tệ nhất, các diễn biến phức tạp có thể khiến thế giới trở nên bất ổn.
Theo Dân trí
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 31/3: Iran bác bỏ đề xuất ngừng bắn do Mỹ đưa ra
-
Xung đột Mỹ - Iran và làn sóng thiếu hụt năng lượng toàn cầu
-
Iran thu phí các tàu rời Hormuz như thế nào?
-
Hormuz thành quân bài "mặc cả": Iran đưa yêu sách mới vào đàm phán với Mỹ
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Ông Nguyễn Hoàng Giang tái đắc cử Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi
-
Bộ Công Thương bổ nhiệm Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo các dự án năng lượng trọng điểm
-
Thủ tướng làm việc tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và khảo sát địa điểm xây dựng kho dầu chiến lược
-
BSR vận hành an toàn, ổn định NMLD Dung Quất, cung ứng tối đa xăng dầu cho nền kinh tế
-
Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục thể thao Việt Nam

