Mỹ tuyên bố sẽ chống lại hành vi "nước mạnh chèn ép nước yếu hơn"
![]() |
| Tổng thống Mỹ Joe Biden (Ảnh: AP). |
Ngày 21/9, Tổng thống Biden đã có bài phát biểu đầu tiên trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc diễn ra tại New York, Mỹ kể từ khi nhậm chức hồi đầu năm.
Trong bài phát biểu, ông Biden khẳng định rằng Mỹ sẽ không tìm cách tái khởi động một kỷ nguyên xung đột toàn cầu giống như thời kỳ Chiến tranh Lạnh, nhưng nhấn mạnh Washington sẽ cạnh tranh và cạnh tranh mạnh mẽ, và dẫn dắt "bằng các giá trị và sức mạnh của chúng tôi".
Ông Biden tuyên bố Mỹ sẽ "đứng lên vì các đồng minh và bạn bè của chúng tôi, đồng thời phản đối các nỗ lực của các nước mạnh hơn nhằm chèn ép các nước yếu hơn". Ông viện dẫn các hành vi thay đổi lãnh thổ bằng vũ lực, cưỡng bức kinh tế và thông tin sai lệch là những ví dụ về "hành vi xấu" mà Mỹ sẽ phản đối.
"Chúng tôi không hướng tới Chiến tranh Lạnh mới hay thế giới bị chia cắt thành các khối cứng nhắc. Mỹ sẵn sàng hợp tác với bất cứ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi giải pháp hòa bình đối với những thách thức, ngay cả khi chúng ta có bất đồng gay gắt trong các lĩnh vực khác", Tổng thống Mỹ nói.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Biden cho biết, Washington đang khép lại một "thời kỳ chiến tranh không ngừng" cho một "kỷ nguyên mới của ngoại giao không ngừng nghỉ".
Ông Biden cũng nói rằng, Mỹ sẽ sử dụng vũ lực khi cần thiết để bảo vệ "chính chúng ta, các đồng minh và lợi ích của chúng ta trước cuộc tấn công", đồng thời nói thêm rằng nhiệm vụ "phải rõ ràng và có thể đạt được". Mặc dù vậy, ông khẳng định quân sự sẽ là biện pháp cuối cùng và không thể áp dụng cho mọi vấn đề.
Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, nhiều vấn đề ngày nay không thể giải quyết bằng vũ lực. "Bom đạn không bảo vệ chúng ta khỏi Covid-19 hay các biến chủng mới. Để chống lại đại dịch, chúng ta cần hành động tập thể khoa học và ý chí chính trị", ông cho biết.
Ông chủ Nhà Trắng nhắc tới chiến dịch hỗ trợ vắc xin của Mỹ tới các quốc gia trên thế giới, cho rằng, đây là hành động "chia sẻ những liều hy vọng".
Ông Biden tuyên bố Mỹ đã "trở lại các diễn đàn quốc tế, đặc biệt là Liên Hợp Quốc nhằm tập trung sự chú ý và thúc đẩy hành động toàn cầu đối với những thách thức".
Theo Dân trí
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Mỹ dự định hủy bỏ 13 tỷ USD quỹ dành cho năng lượng xanh
-
EU và Mỹ phối hợp "trừng phạt" ngành dầu mỏ Nga
-
Venezuela - Địa bàn cạnh tranh dầu mỏ giữa Mỹ và Trung Quốc
-
Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng
-
Ông Lê Quang Mạnh giữ chức Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
-
Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm hai Phó Thủ tướng Chính phủ
-
Công ước Hà Nội: Minh chứng cho tinh thần đoàn kết và thượng tôn pháp luật
-
Đại biểu Quốc hội đề xuất: Bổ sung quy định về ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động giám sát


