Mỹ-Trung thảo luận về vùng phòng không trên Biển Hoa Đông
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Bắc Kinh, ngày 4/12/2013
Ông Biden đã nêu vấn đề vùng phòng không mà Trung Quốc mới lập trên biển Hoa Đông trong các cuộc họp với Chủ tịch Tập Cận Bình và các giới chức cấp cao khác của Trung Quốc.
Chuyến viếng thăm một ngày của ông Biden đã bắt đầu tại sứ quán Mỹ ở Bắc Kinh.
Sau cuộc họp với nhân vật đồng cấp là ông Lý Nguyên Triều, ông Biden nói rằng quan hệ Mỹ-Trung “hết sức quan trọng” và “phức tạp” và đòi hỏi “sự giao tiếp lâu dài ở cấp cao”.
Ông Biden đến Bắc Kinh một ngày sau khi đến thăm đồng minh Nhật Bản. Tại Tokyo, ông cho biết ông “quan tâm sâu sắc” tới Vùng nhận dạng phòng không ADIZ mà Trung Quốc mới thiết lập hồi gần đây ở Biển Hoa Ðông.
Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc bác bỏ quyết định của Trung Quốc mà họ cho là làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Trước đó, Mỹ nói rằng vùng phòng không này dường như là một mưu toan khiêu khích nhằm đơn phương thay đổi hiện trạng trong vùng biển Hoa Đông.
Tuy không thừa nhận những đòi hỏi của Trung Quốc về kế hoạch của các chuyến bay và cho các máy bay quân sự của mình bay ngang qua vùng phòng không này, nhưng Mỹ khuyên các hãng bay thương mại làm theo yêu cầu của Trung Quốc vì sự an toàn và an ninh của hành khách.
Trước khi ông Biden tới Bắc Kinh, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết quyết tâm của họ trong việc bảo vệ vùng phòng không này là “không thể lay chuyển và họ có đầy đủ năng lực để hành sử quyền kiểm soát hữu hiệu”.
Tờ Trung Quốc Nhật báo cũng cảnh cáo trong một bài bình luận ngày hôm qua là ông Biden “không nên trông đợi sẽ có tiến bộ đáng kể nếu ông tới Trung Quốc chỉ để lập lại những phát biểu sai trái và một chiều”.
Ông Biden sẽ lên đường sang thăm Hàn Quốc vào hôm nay (5/12). Theo dự liệu, ông sẽ hội kiến Tổng thống Park Guen Hye và đi thăm Vùng phi quân sự chia đôi hai miền Triều Tiên.
Nh.Thạch
AFP
-
Thống nhất thuế suất ưu đãi 10% đối với tất cả các loại hình báo chí
-
Quốc hội xem xét rút ngắn nhiệm kỳ, ấn định ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
-
Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế
-
Tuyên bố chung về những định hướng lớn của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn hợp tác mới
-
Việt Nam luôn tri ân sự giúp đỡ chí tình của các chuyên gia Liên Xô và Nga