Mỹ triển khai quân chống Nga ở đông bắc Syria
![]() |
| Lính Mỹ và Nga ở tỉnh Deir Ezzor, Syria |
Việc triển khai quân sự của Mỹ là khiêm tốn nhưng nó cho thấy ý chí của Mỹ không để quân đội Nga tự do ở phía đông bắc Syria: nửa tá xe chiến đấu bọc thép do hàng trăm binh lính điều khiến đổ bộ bằng đường không từ một căn cứ ở Kuwait.
Người Mỹ cũng đã quyết định tăng tần suất tuần tra trên không các khu vực do lực lượng của họ kiểm soát, chủ yếu được triển khai xung quanh các giếng dầu chính ở đông bắc Syria.
Một quan chức Mỹ được các hãng thông tấn quốc tế trích dẫn chỉ ra rằng việc triển khai này là một "tín hiệu rõ ràng gửi tới Nga và các nước khác để kiềm chế các hành vi thiếu chuyên nghiệp và nguy hiểm".
Quyết định của Mỹ được đưa ra sau một loạt vụ việc đã xảy ra giữa quân đội Mỹ và lực lượng Nga trong những tuần gần đây. Hiện quân đội Nga được triển khai dọc theo biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, theo thỏa thuận với Ankara.
Cuối tháng 8/2020, 7 lính Mỹ bị thương trong một vụ va chạm với một xe quân sự của Nga. Video đăng trên Twitter cho thấy thiết giáp và trực thăng của Nga chặn các xe của Mỹ, sau đó buộc họ ra khỏi khu vực.
Nga cũng tăng cường quan hệ với các bộ tộc Ả Rập ở đông bắc Syria, vốn đang yêu cầu Mỹ rút nốt vài trăm lính vẫn còn hiện diện trong khu vực.
Nh.Thạch
RT
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


