Mỹ tính trừng phạt hãng công nghệ khác của Trung Quốc, chiến tranh thương mại sắp khốc liệt hơn
![]() |
| Hikvision chuyên về các giải pháp camera giám sát (Ảnh: Reuters) |
New York Times ngày 22/5 đưa tin, Mỹ có thể cân nhắc các biện trừng phạt như giới hạn khả năng của Hikvision nhằm mua công nghệ Mỹ và các công ty Mỹ có thể phải xin phép chính phủ để cung cấp các thiết bị cho công ty này.
Hồi tuần trước, Mỹ đã đưa Huawei, công ty viễn thông hàng đầu Trung Quốc và cũng là một trong những công ty viễn thông lớn nhất thế giới, vào “danh sách đen” thương mại, cấm các công ty Mỹ làm ăn với hãng này, khiến cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung “tăng nhiệt”.
Mỹ đã cáo buộc Huawei có các hành động đi ngược với an ninh quốc gia nước này, điều mà hãng viễn thông Trung Quốc bác bỏ. Tuy nhiên, tuần này chính quyền Trump đã cho phép trung tâm mua các hàng hóa Mỹ cho tới ngày 19/8 để giảm thiểu sự tác động đối với khách hàng.
Hãng tin Bloomberg cũng trích dẫn các nguồn tin thạo tin cho biết, chính phủ Mỹ đang cân nhắc có bổ sung Hikvision, hãng chế tạo thiết bị an ninh Công nghệ Chiết giang Dahua và vài công ty khác vào danh sách đen hay không.
Nhà Trắng chưa có bình luận gì về thông tin trên.
Hikvision, có trị giá thị trường trên 37 tỷ USD, tự nhận mình là hãng sản xuất thiết bị giám sát video lớn nhất thế giới. Các sản phẩm của công ty này được sử dụng tại nhiều nơi công cộng ở Trung Quốc, từ Bắc Kinh đến Tân Cương. Đặt trụ sở tại khu công nghệ cao Hàng Châu, một trong những thành phố giàu nhất Trung Quốc, Hikvision bán các sản phẩm camera giám sát, camera nhiệt và giao thông, các thiết bị bay không người lái.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/5 đã hối thúc Mỹ tạo ra một môi trường công bằng cho các công ty Trung Quốc, sau khi có thông tin nói rằng Hikvision có thể bị trừng phạt.
Các cổ phiếu của Hikvision, với 42% do các công ty nhà nước sở hữu, đã mất 10% giá trị khi mở cửa thị trường sáng nay.
Hikvision và Dahua, một công ty khác chuyên về camera giám sát, đã được nêu tên cụ thể trong một lá thư gửi các cố vấn hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump, do hơn 40 nghị sĩ ký tên, trong đó kêu gọi Mỹ kiểm soát xuất khẩu chặt chẽ hơn để đáp trả sự đối xử của Trung Quốc đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo.
Trung Quốc đã đối mặt với sự chỉ trích ngày càng gia tăng của quốc tế liên quan tới việc thiết lập các cơ sở tại vùng Tân Cương mà các chuyên gia Liên Hợp Quốc miêu tả là các trung tâm giam giữ người quy mô lớn, với hơn 1 triệu người Duy Ngô Nhĩ và những người Hồi giáo khác.
Bắc Kinh thanh minh rằng các biện pháp tại Tân Cương, được cho là cũng bao gồm sự giám sắt chặt chẽ, là nhằm ngăn chặn mối đe dọa từ phiến quân Hồi giáo. Các trại tại Tân Cương là các trung tâm hướng nghiệp dạy nghề, Trung Quốc cho hay.
Theo Dân trí
-
Iran tấn công đáp trả Mỹ, ông Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn đã kết thúc
-
Trung Quốc dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu nhiên liệu
-
Mỹ lại không kích Iran, vô hiệu giấy phép bán dầu
-
Ai hưởng lợi nhất từ khủng hoảng Trung Đông?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 4/7: Trung Quốc giảm giá bán lẻ xăng dầu xuống gần mức trước xung đột
-
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Đồng Tháp và Cần Thơ
-
Sửa đổi Luật Dầu khí: Mở rộng không gian phát triển ngành công nghiệp - năng lượng
-
Phó Chủ tịch nước dự lễ an táng 235 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
-
Luật Dầu khí (sửa đổi) và Nghị quyết về năng lượng tái tạo dự kiến được Quốc hội xem xét trong tháng 8/2026
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Bằng mọi giá, phải nỗ lực, quyết tâm cao nhất để tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

