Mỹ - Thị trường điện mặt trời áp mái tiềm năng
Đến tháng 8/2018, California vừa ra dự luật (còn chờ phê duyệt) lên kế hoạch dùng 100% điện sạch (đặc biệt là điện mặt trời và điện gió) đến năm 2045 nhằm xử lý tác hại nghiêm trọng của biến đổi khí hậu tại tiểu bang này. California là bang thứ 2, sau Hawaii, ra chiến lược sử dụng điện sạch (carbon-free electricity). Sắp tới có thể là Massachusetts và New Jersey.
Ngoài ra, thống kê 6 tháng đầu năm 2018 cho thấy sản xuất năng lượng mặt trời chiếm hơn 10% tại 5 tiểu bang lớn của Hoa Kỳ (Massachusetts, California, Hawaii, Nevada và Vermont). Trong khi đó năng lượng mặt trời chiếm 2,4% tổng điện năng sản xuất của cả nước (48 TWh).
![]() |
| California là bang thứ 2 sau Hawaii ra chiến lược sử dụng điện sạch |
Trong khi đó, 6 tháng kể từ ngày Tổng thống Trump đưa ra quyết định áp đặt mức thuế từ 20% tới 30% lên các mặt hàng pin mặt trời nhập khẩu, đã khiến nhiều công ty thuộc ngành công nghiệp năng lượng mặt trời của chính nước này lâm vào thế khó. Nhưng dù vậy, thị trường điện mặt trời tại nước này vẫn phát triển nóng. Có tổng cộng 2,5 GW công suất được lắp đặt trong quý đầu năm 2018, tăng 13% so với năm ngoái.
Như vậy, xét về tốc độ phát triển và quy mô thị trường, Mỹ vẫn là thị trường tiềm năng để các nhà sản xuất pin mặt trời ở các quốc gia trên thế giới vào tìm kiếm cơ hội khai thác thị trường, đặc biệt là khi Trung Quốc đang mất dần vị thế cạnh tranh tại đây.
M.P
-
Việt Nam - Hoa Kỳ công bố Tuyên bố chung về Hiệp định Thương mại đối ứng
-
Việt Nam - Hoa Kỳ tăng tốc hợp tác chiến lược trong lĩnh vực AI và công nghiệp bán dẫn
-
SelectUSA Investment Summit 2025: Bước tiến chiến lược trong hợp tác đầu tư Việt Nam - Hoa Kỳ
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chủ động làm việc với phía Hoa Kỳ về các vấn đề đàm phán
-
Giá xăng vượt 20.000 đồng/lít, tăng mạnh cùng các mặt hàng dầu
-
Vì sao giá khí đốt của Mỹ giảm?
-
VPI dự báo giá xăng dầu đảo chiều tăng mạnh 5,2-7,8% trong kỳ điều hành ngày 30/10
-
Cần thiết lập, vận hành thí điểm Sàn giao dịch tín chỉ carbon
-
Thị trường dầu mỏ giữa vòng xoáy cung - cầu và địa chính trị


