Mỹ tăng cường gây áp lực lên hoạt động thương mại dầu mỏ của Iran
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với công dân Hy Lạp Antonios Margaritis, mạng lưới các công ty của ông này, và gần một chục tàu liên quan đến đội tàu "ngầm" của Iran.
Bộ Tài chính Mỹ cho biết: "Margaritis đã lợi dụng hàng thập kỷ kinh nghiệm trong ngành vận tải biển để tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển và buôn bán dầu mỏ của Iran một cách bất hợp pháp".
Một số tàu và công ty điều hành khác cũng đang bị đưa vào "danh sách đen" vì vai trò hỗ trợ xuất khẩu dầu của Iran, vốn tạo ra doanh thu đóng góp cho các chương trình vũ khí tiên tiến của Iran.
Ngoài ra, Bộ Ngoại giao Mỹ đã mở rộng các biện pháp trừng phạt nhằm gia tăng "áp lực tối đa" lên Iran, với việc nêu tên một nhà điều hành kho chứa và cảng dầu thô có trụ sở tại Trung Quốc tại Khu vực Cảng Đông Gia Khẩu, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, điểm nhập khẩu dầu thô Iran lớn nhất vào Trung Quốc tính theo khối lượng.
Nhà chức trách Mỹ cũng đã trừng phạt Công ty TNHH Kho chứa và Vận tải Dầu khí Quốc tế Yangshan Shengang - một hãng điều hành kho chứa và cảng dầu thô khác có trụ sở tại Trung Quốc, tại Khu vực cảng Dương Sơn, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết hai công ty điều hành kho chứa và cảng dầu thô của Trung Quốc đã tạo điều kiện cho việc nhập khẩu hàng triệu thùng dầu có nguồn gốc từ Iran trên nhiều tàu chở dầu bị Mỹ nêu tên.
Lệnh trừng phạt mới nhất này là vòng trừng phạt thứ tư của Mỹ nhắm vào các nhà điều hành kho chứa có trụ sở tại Trung Quốc, những đơn vị vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng dầu thô của Iran.
Đầu năm nay, Mỹ đã bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cảng dầu của Trung Quốc và một số nhà máy lọc dầu tư nhân vì nhập khẩu dầu Iran.
Bất chấp lệnh trừng phạt của Mỹ đối với các thực thể Trung Quốc liên quan đến việc nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm của Iran, Trung Quốc vẫn tiếp tục mua một lượng lớn dầu mỏ của Iran. Trên thực tế, Trung Quốc vẫn là khách hàng chính của Tehran, mua 90% lượng dầu xuất khẩu của nước này.
Bình An
Reu
-
Đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến Mỹ đã có mặt tại Trung Đông
-
Mỹ trước lựa chọn khó tại Iran: Leo thang xung đột hay tiếp tục ngoại giao?
-
Kho vũ khí của Iran hiện còn bao nhiêu?
-
Tehran phát tín hiệu “hạ nhiệt”, Washington tạm hoãn tấn công vào hạ tầng năng lượng
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Giá nhiên liệu tăng cao, Chevron dọa rời khỏi California
-
Xung đột Trung Đông: Làn sóng vay nợ kỷ lục của các nền kinh tế mới nổi
-
Một tháng xung đột: Hạ tầng năng lượng vùng Vịnh thiệt hại 25 tỷ USD
-
Chính sách Trung Quốc của ông Trump và những tác động tới thế giới (Kỳ cuối)
-
UAV Ukraine lại tấn công cảng Ust-Luga của Nga, đe dọa nguồn cung dầu thô

