Mỹ: Số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong 4 năm
![]() |
| Một giàn khoan ở phía nam Midland, Texas. (Ảnh: Reuters) |
Tuần này, các công ty năng lượng Mỹ đã cắt giảm số lượng giàn khoan dầu và khí đốt tự nhiên đang hoạt động lần đầu tiên sau bốn tuần, với số lượng giàn khoan dầu giảm xuống mức thấp nhất trong bốn năm, công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho biết trong báo cáo vào thứ Tư 26/11.
Số lượng giàn khoan dầu khí - chỉ số báo sớm về sản lượng trong tương lai, đã giảm 10 chiếc xuống còn 544 chiếc trong tuần tính đến ngày 26/11, mức thấp nhất kể từ tháng 9.
Baker Hughes cho biết số giàn khoan dầu đã giảm 12 chiếc xuống còn 407 chiếc trong tuần này, mức thấp nhất kể từ tháng 9/2021, trong khi số giàn khoan khí tăng 3 lên 130 chiếc, mức cao nhất kể từ tháng 7/2023.
Tại Texas, tiểu bang khai thác dầu khí lớn nhất, số lượng giàn khoan đã giảm 8 giàn xuống còn 226 giàn, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2021.
Số lượng giàn khoan dầu khí giảm khoảng 5% vào năm 2024 và 20% vào năm 2023 do giá dầu khí tại Mỹ thấp hơn trong vài năm qua, khiến các công ty năng lượng tập trung nhiều hơn vào việc tăng lợi nhuận cho cổ đông và trả nợ thay vì tăng sản lượng.
Mặc dù các nhà phân tích dự báo giá dầu thô giao ngay của Mỹ sẽ giảm trong năm thứ ba liên tiếp vào năm 2025, nhưng Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) dự báo sản lượng dầu thô của nước này sẽ tăng từ mức kỷ lục 13,2 triệu thùng mỗi ngày (bpd) vào năm 2024 lên khoảng 13,6 triệu thùng mỗi ngày vào năm 2025.
Về mặt khí đốt, EIA dự báo giá khí đốt giao ngay tăng 58% vào năm 2025 sẽ thúc đẩy các nhà khai thác tăng cường hoạt động khoan trong năm nay, sau khi giá giảm 14% vào năm 2024 khiến một số công ty năng lượng phải cắt giảm sản lượng lần đầu tiên, kể từ khi đại dịch COVID-19 làm giảm nhu cầu về nhiên liệu này vào năm 2020.
EIA dự kiến sản lượng khí đốt sẽ tăng lên 107,7 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) vào năm 2025, tăng từ mức 103,2 bcfd vào năm 2024 và mức kỷ lục 103,6 bcfd vào năm 2023.
Yến Anh
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Iran ra điều kiện khôi phục eo biển Hormuz trong 7 ngày
-
Tổng thống Trump miễn áp dụng lệnh trừng phạt ngành năng lượng Nga
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 14/10: Iran tìm cách phá vỡ tuyến vận chuyển dầu của các nước Ả Rập
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Venezuela kỳ vọng thu hút 76 tỷ USD đầu tư dầu mỏ trong 5 năm tới
-
[Infographic] Những con số về dầu khí đáng chú ý trong tuần (12/10 - 18/10)
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Nhật Bản hỗ trợ Philippines xây dựng các cơ sở dự trữ dầu

