Mỹ sẽ trừng phạt bất kỳ quốc gia nào nhập khẩu dầu của Iran
![]() |
Đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook (Ảnh: Reuters) |
“Chúng tôi sẽ trừng phạt bất kỳ nguồn nhập khẩu dầu thô nào của Iran”, đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook phát biểu với báo giới tại London khi được hỏi về việc Iran bán dầu thô cho châu Á, nói thêm rằng Mỹ sẽ xem xét các báo cáo về việc dầu thô Iran được vận chuyển tới Trung Quốc.
“Hiện không có ngoại lệ nào đối với những nước nhập khẩu dầu. Chúng tôi sẽ trừng phạt bất kỳ khoản mua dầu thô trái phép nào của Iran”, ông Hook nhấn mạnh.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/6 đã công bố các biện pháp cấm vận đối với nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei và các quan chức cấp cao khác của Iran, trong một bước đi chưa từng có nhằm gia tăng áp lực lên Cộng hòa Hồi giáo sau khi Tehran bắn hạ một máy bay không người lái của Mỹ trên vịnh Oman hồi tuần trước.
Tehran đã gia tăng bán các sản phẩm dầu với giá thấp hơn giá thị trường cho các quốc gia trong đó có Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ kể từ Mỹ áp đặt các lệnh cấm vận đối với việc xuất khẩu dầu mỏ của Iran.
“Iran có lịch sử sử dụng các công ty bình phong để lách các lệnh trừng phạt và làm giàu cho chính quyền và tài trợ cho các hoạt động phiêu lưu ở nước ngoài”, ông Hook nói, cáo buộc Iran thường xuyên vi phạm luật biển để che giấu hoạt động xuất khẩu dầu mỏ.
Năm ngoái, ông Trump đã rút Mỹ khỏi một thỏa thuận đa phương mà trong có các lệnh cấm vận với Iran được dỡ bỏ để đổi lấy việc hủy chương trình vũ khí hạt nhân, được Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) kiểm chứng.
Mỹ sau đó đã tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Iran nhằm ngăn chặn Cộng hòa Hồi giáo bán dầu để buộc nước này phải đàm phán một thỏa thuận lớn hơn, có thể bao gồm cả các khả năng tên lửa đạn đạo và sự ảnh hưởng trong khu vực.
Iran muốn bán dầu ở sản lượng tương đương với mức nước này đã bán trước khi Washington rút khỏi thỏa thuận trên.
“Iran đã từ chối ngoại giao quá nhiều lần. Họ phải dừng việc tạo ra một hành lang quyền lực nhằm thống trị Trung Đông”, ông Hook cáo buộc.
Theo Dân trí
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước