Mỹ ra tối hậu thư buộc Thổ Nhĩ Kỳ từ bỏ S-400
![]() |
| Hệ thống tên lửa phòng không S-400 |
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Ellen Lord tuyên bố, đến ngày 31/7 tới, nếu Thổ Nhĩ Kỳ không từ bỏ kế hoạch mua hệ thống S-400, nước này sẽ trục xuất các phi công Thổ Nhĩ Kỳ đang tham gia khóa huấn luyện điều khiển máy bay chiến đấu F-35. Ngoài ra, Mỹ cũng hủy bỏ những thỏa thuận cho phép các công ty Thổ Nhĩ Kỳ làm nhà thầu phụ sản xuất máy bay F-35.
Theo ông Lord, Mỹ buộc phải ra tối hậu thư với Thổ Nhĩ Kỳ bởi chính quyền Ankara đã cử các binh sĩ tới Nga để tham gia khóa huấn luyện vận hành hệ thống S-400.
Thổ Nhĩ Kỳ hiện chưa đưa ra bất cứ bình luận nào về tối hậu thư của Mỹ. Tuy nhiên, hồi đầu tuần này, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã nói rằng, ông quyết tâm thực hiện thỏa thuận mua hệ thống S-400.
Trước đó, Mỹ từng nhiều lần yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ phải lựa chọn giữa S-400 hoặc F-35. Mặc dù vậy, Ankara nhiều lần khẳng định rằng, họ muốn cả 2 loại vũ khí và cam kết sẽ không đưa F-35 vào tầm hoạt động của hệ thống S-400.
Tuy nhiên, Mỹ đã thẳng thừng bác bỏ những đề nghị này.
Vũ Lâm
DW
-
Nga huy động lực lượng bảo vệ cơ sở dầu khí trước các đợt tấn công từ Ukraine
-
Ấn Độ sắp triển khai hệ thống tên lửa S-400 đầu tiên
-
Mỹ kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ không mua thêm vũ khí Nga
-
Nga tăng cường hệ thống tên lửa tối tân bảo vệ miền Đông
-
Báo Mỹ giải thích tại sao S-400 của Nga lại được nhiều nước đặt mua đến vậy?
-
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI: Quyết định nhiều vấn đề hệ trọng của nhiệm kỳ mới
-
“Bàn làm, không bàn lùi” trong việc hình thành Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại KKT Dung Quất
-
Nhiều điểm mới tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
-
Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI diễn ra trong 11 ngày
-
Chuẩn bị toàn diện, bảo đảm chất lượng các nội dung trình Quốc hội khóa XVI

