Mỹ ngừng đánh thuế xăng dầu trong ba tháng?
![]() |
Nhà Trắng muốn bãi bỏ thuế liên bang 18 xu mỗi gallon (3,78 lít) cho đến tháng 9 và kêu gọi các bang làm điều tương tự, để "trực tiếp xoa dịu người tiêu dùng Mỹ đang phải chịu đựng tình trạng giá nhiên liệu tăng quá cao", các quan chức Nhà Trắng cho biết.
Giá trung bình của một gallon xăng đã đạt mức kỷ lục 5 đô la ở Hoa Kỳ (4,968 đô la vào thứ Tư), so với khoảng 3 đô la một năm trước đây. Tình trạng này đã khiến mức tín nhiệm của tổng thống Mỹ giảm xuống còn dưới 40%.
Các quan chức cho biết: "Tổng thống nhận ra thách thức đáng kể mà giá xăng cao gây ra đối với các gia đình lao động". Chi phí xăng dầu leo thang đáng kể trên toàn thế giới, tăng gần 2 đô la/gallon kể từ khi Nga tăng quân tại biên giới Ukraine".
“Tổng thống hiểu rằng chỉ riêng việc đình chỉ thuế này sẽ không bù đắp được chi phí gia tăng mà chúng ta đang thấy”, các quan chức Nhà Trắng thừa nhận.
Việc đình chỉ thuế liên bang 18 xu này, cùng với thuế diesel 24 xu trong mùa du lịch hè, dự kiến sẽ khiến Quỹ cơ sở hạ tầng đường cao tốc tổn hại khoảng 10 tỷ đô la, thường được tài trợ bởi các khoản thuế này. Chính quyền Mỹ đảm bảo rằng thu nhập khác có thể bù đắp sự thiếu hụt cho quỹ này.
Nhà Trắng cũng đang kêu gọi các bang cũng đánh thuế xăng dầu theo nhiều cách khác nhau, tạm thời loại bỏ thuế hoặc cung cấp cơ chế hỗ trợ cho người lái xe. Một số tiểu bang đã làm như vậy, chẳng hạn như Connecticut và New York. Trung bình, các bang đánh thuế 30 xu cho mỗi gallon xăng.
Nhưng theo các nhà phân tích, khoảng 46 bang vẫn chưa hành động, bao gồm cả California, nơi xăng bị đánh thuế cao nhất và xăng có giá đắt nhất với mức hơn 6 đô la một gallon.
Lời kêu gọi giảm thuế của Chính quyền Biden còn phải được quốc hội xem xét, tuy nhiên đã phần nào giúp hạ nhiệt giá dầu thế giới trong ngày thứ Tư, giảm gần 5%. Khoảng 9:45 GMT ngày 22/6, một thùng dầu Brent Biển Bắc giao trong tháng 8 giảm 4,23% xuống 109,80 đô la. Thùng dầu WTI giao cùng tháng mất 4,71% xuống 104,36 đô la.
Nh.Thạch
AFP
-
Tập đoàn Hoa Điện Trung Quốc muốn mở rộng đầu tư năng lượng tái tạo tại Việt Nam
-
Goldman Sachs: Tổng thống Trump muốn giá dầu ở ngưỡng 40-50 USD
-
Hàng loạt các thỏa thuận năng lượng giữa Mỹ và Ả Rập Xê-út
-
Vén màn mạng lưới bí ẩn đưa dầu Iran sang Trung Quốc, Mỹ bất ngờ ra tay
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 14/5: Lượng dầu thô của Ả Rập Xê-út chảy vào Trung Quốc cao kỷ lục