Mỹ lại “xúi” châu Âu bỏ năng lượng của Nga
![]() |
"Có một cơ hội rất lớn (...) để thoát khỏi sự phụ thuộc vào Nga một lần và mãi mãi, loại bỏ sức mạnh mà Nga có trên châu Âu bằng cách sử dụng năng lượng như một vũ khí", ông Antony Blinken nói với báo chí trước khi bay từ Ba Lan đến Brussels, một ngày sau chuyến thăm Kiev.
Các nước châu Âu đã đặt ra mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào các hydrocacbon của Nga trong khi tránh rơi vào tình trạng khủng hoảng năng lượng.
Nga đã cắt việc giao hàng qua đường ống dẫn khí chiến lược Nord Stream vào cuối tuần trước, nói rằng các lệnh trừng phạt Moscow đối với cuộc chiến Ukraine đã ngăn cản việc bảo trì một tuabin. Cho đến nay, Moscow đã tận dụng lợi thế của việc giá năng lượng tăng cao để lấp đầy kho bạc của mình mặc dù xuất khẩu dầu và khí đốt đang giảm mạnh.
Người đứng đầu ngành ngoại giao Mỹ, trong chuyến thăm NATO hôm thứ Sáu, cũng nhấn mạnh vào sự "đoàn kết" của các thành viên của tổ chức quân sự Bắc Đại Tây Dương để "đảm bảo rằng Liên minh của chúng ta mạnh nhất có thể để ngăn cản Nga khỏi bất kỳ hành động chiến tranh mới nào".
![]() |
![]() |
![]() |
Nh.Thạch
AFP
-
Nga xem xét sử dụng khí đốt dư thừa cho các trung tâm dữ liệu AI
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Đã bao giờ Iran phong tỏa eo biển Hormuz?
-
Nước nào chịu thiệt hại đầu tiên khi giá dầu khí tăng mạnh vì căng thẳng Israel–Iran?
-
Phân tích lộ trình “cai” dầu khí Nga của châu Âu sau 3 năm xung đột ở Ukraine
-
Tin tức kinh tế ngày 28/6: Doanh thu ngành đường sắt tăng trưởng mạnh
-
Từ 1/7, địa phương được quyết định giá dịch vụ vận chuyển khí cho sản xuất điện
-
Những sự kiện nổi bật trên Thị trường Năng lượng Quốc tế tuần từ 23/6 - 28/6
-
Bà Rịa - Vũng Tàu hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới, khẳng định vị thế phát triển
-
Tin tức kinh tế ngày 27/6: Ngân hàng Nhà nước được quyền cho vay đặc biệt 0%