Mỹ - Iran kết thúc đàm phán tại Qatar
![]() |
Ông Gharibabadi cho biết, các bên tham gia đàm phán đã nhất trí thiết lập một kênh liên lạc để báo cáo và ghi nhận các hành vi vi phạm đối với bản ghi nhớ.
Trước đó, giới chức Mỹ và Iran đã tiến hành các cuộc đàm phán kỹ thuật gián tiếp tại Doha dưới sự trung gian của Qatar và Pakistan.
Các cuộc thảo luận diễn ra theo hình thức trao đổi thông qua các bên trung gian, không có tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Mỹ và Iran, với trọng tâm xoay quanh việc thực thi bản ghi nhớ.
Theo tờ Wall Street Journal, để phá vỡ thế bế tắc, Tổng thống Donald Trump đã cân nhắc việc quay lại một cuộc xung đột toàn diện trong các cuộc thảo luận mới đây với Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân, Tướng Dan Caine. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Mỹ cuối cùng đã quyết định dành thêm thời gian cho các biện pháp ngoại giao.
Bản ghi nhớ được Mỹ và Iran ký hôm 17/6, theo đó hai bên cam kết ngừng các hoạt động quân sự trên tất cả mặt trận, bao gồm cả Lebanon, và ngay lập tức mở lại eo biển Hormuz, nơi khoảng 20% lượng dầu khí toàn cầu đi qua.
Cùng lúc, Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa các cảng biển của Iran đồng thời cho phép Tehran xuất khẩu dầu thô trong 60 ngày.
Bình An
-
Lý do Nga gấp rút tìm nguồn nhiên liệu máy bay từ châu Á
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 6/7: Ngành lọc dầu Nhật Bản hướng tới tương lai thời hậu Hormuz
-
Mỹ đã phải nhượng bộ Iran tới mức nào trong đàm phán?
-
Xăng ethanol ở Ấn Độ và hành trình chuyển dịch năng lượng (Kỳ cuối)
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 6/7: Iran cảnh báo Anh, Pháp về việc đưa lực lượng tới eo biển Hormuz

