Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay trong dịp Giáng sinh vì biến thể Omicron

10:28 | 26/12/2021

146 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Các hãng hàng không Mỹ ngày 25/12 đã hủy bỏ gần 1.000 chuyến bay và hoãn 2.000 lịch trình bay khác do lo ngại biến thể Omicron.
Mỹ hủy gần 1.000 chuyến bay trong dịp Giáng sinh vì biến thể Omicron

Theo đó, 937 chuyến bay đã bị hủy vì số ca mắc mới Covid-19 tại Mỹ tăng cao khiến nhiều phi công và thành viên phi hành đoàn phải cách ly. Bởi vậy, hàng nghìn du khách phải thay đổi kế hoạch du lịch dịp lễ Giáng sinh.

Cụ thể, hãng hàng không United Airlines đã hủy 230 chuyến bay, trong khi, American Airlines hủy 90 chuyến.

Người phát ngôn của United Airlines Maddie King cho biết: "Tuần này, sự gia tăng đột biến số ca nhiễm Omicron trên toàn quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến đội bay của chúng tôi. Chúng tôi đang nỗ lực để đăng ký lại lịch bay cho nhiều người nhất có thể".

Hãng hàng không Delta Air Lines (DAL.N) cũng đã hủy bỏ 344/3.000 chuyến bay trong ngày 25/12. Hãng này cho hay đã cạn kiệt nguồn lực và không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy lịch trình bay. Tình trạng này rất có thể sẽ tiếp diễn trong ngày 26/12.

Theo dữ liệu của trang theo dõi hàng không FlightAware, có hơn 2.700 chuyến bay bị hủy và hơn 7.000 chuyến bay bị hoãn trên toàn thế giới vào ngày 25/12.

Tình hình dịch Covid-19 tại Mỹ đang rất căng thẳng. Số ca mắc mới Covid-19 tại quốc gia này đã tăng 45% lên 179.000 ca/ngày. Ca mắc biến thể Omicron chiếm gần 3/4 trường hợp mắc mới ở Mỹ.

Tàu chiến Mỹ tê liệt vì ổ dịch Covid-19 Tàu chiến Mỹ tê liệt vì ổ dịch Covid-19
WHO cảnh báo tốc độ lây lan của Omicron, châu Á thêm hàng loạt ca nhiễm WHO cảnh báo tốc độ lây lan của Omicron, châu Á thêm hàng loạt ca nhiễm

Bình An