Mỹ gia hạn cấm vận Cuba thêm 1 năm
![]() |
| Tổng thống Mỹ Donald Trump |
Văn kiện nêu rõ: "Việc thực thi các quyền cụ thể theo Đạo luật Thương mại với Kẻ thù dự kiến hết hạn vào ngày 14/9/2020. Do vậy, tôi quyết định việc tiếp tục thực thi các quyền này với Cuba thêm 1 năm là lợi ích quốc gia của Mỹ".
Theo đó, quyết định kể trên được cho là phù hợp với các lợi ích quốc gia của Mỹ.
Mỹ đã áp đặt lệnh cấm vận thương mại Cuba vào năm 1962 sau cuộc Cách mạng Cuba lật đổ chính quyền độc tài Fulgencio Batista được Washington hậu thuẫn.
Hồi năm 2015, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố khôi phục quan hệ ngoại giao với Cuba và mở lại đại sứ quán ở cả hai nước. Chính quyền của ông Obama cũng nới lỏng cấm vận thương mại và loại bỏ một số hạn chế về du lịch, chuyển tiền...
Tuy nhiên, ngay sau khi lên nắm quyền điều hành đất nước, Tổng thống Donald Trump đã thông báo rằng, chính quyền của ông sẽ xem xét lại những chính sách của chính quyền tiền nhiệm đối với Cuba.
Kể từ năm 1992, Cuba mỗi năm đều trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc một nghị quyết dự thảo về việc cần dỡ bỏ lệnh cấm vận của Mỹ. Hầu hết các thành viên của tổ chức thế giới này luôn ủng hộ văn kiện của Cuba.
Bình An
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Đảng Nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga

