Mỹ đưa ngân hàng Cuba vào danh sách các thực thể bị trừng phạt

16:53 | 02/01/2021

|
Ngày 1/1, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố nước này đã liệt Ngân hàng Banco Financiero Internacional của Cuba vào danh sách các thực thể bị trừng phạt, cho rằng ngân hàng này được quân đội Cuba kiểm soát.
Mỹ đưa ngân hàng Cuba vào danh sách các thực thể bị trừng phạt
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố Ngân hàng Banco Financiero Internacional của Cuba bị liệt vào danh sách bị trừng phạt. (Nguồn: AA)

Ngoại trưởng Pompeo nêu rõ: "Hôm nay, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ thông báo thêm Ngân hàng Banco Financiero Internacional S.A. (BFI) vào Danh sách hạn chế Cuba, có hiệu lực ngay khi được công bố vào đầu tháng 1.

BFI là một ngân hàng thương mại do quân đội Cuba kiểm soát, thu lợi trực tiếp từ các giao dịch tài chính của người dân Cuba".

Theo Ngoại trưởng Pompeo, quân đội Cuba sử dụng ngân hàng trên để cho quân đội và các công ty nhà nước được quyền tiếp cận ưu đãi, cũng như tài trợ cho các sáng kiến do Chính phủ kiểm soát.

Mỹ cấm toàn bộ giao dịch tài chính với các thực thể nằm trong danh sách trừng phạt. Trước đó, lần cuối danh sách này được cập nhật là vào ngày 29/9/2020.

Tỷ phú Mark Cuban: Tỷ phú Mark Cuban: "Tôi thà mua chuối còn hơn mua Bitcoin"
Tin Bộ Ngoại giao: Điện mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Cu-baTin Bộ Ngoại giao: Điện mừng kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Cộng hòa Cu-ba
Cuba công bố cải cách kinh tế sâu rộngCuba công bố cải cách kinh tế sâu rộng

Theo Báo Quốc tế