Mỹ đình chỉ 5 dự án điện gió quy mô lớn
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Việc đình chỉ này là đòn giáng mạnh mới nhất đối với các công ty điện gió ngoài khơi - những công ty vốn đã phải trải qua nhiều gián đoạn liên tiếp tại các dự án trị giá hàng tỷ đô la của mình dưới thời Tổng thống Mỹ Donald Trump, vì ông Trump từng nói rằng ông nhận thấy các tuabin gió xấu xí, tốn kém và kém hiệu quả. Các quan chức tiểu bang, các nhà lập pháp đảng Dân chủ, các công ty điện gió ngoài khơi và các nhóm thương mại trong ngành đã lên án động thái này là không chính đáng.
Bộ Nội vụ Mỹ cho biết quyết định này là kết quả của những khiếu nại từ Lầu Năm Góc rằng hoạt động của cánh quạt tuabin khổng lồ ngoài khơi, cũng như trụ đỡ có độ phản xạ cao, gây nhiễu radar, khiến việc xác định và định vị các mối đe dọa an ninh trở nên khó khăn.
Trong một thông cáo, Bộ này nói việc tạm dừng sẽ tạo điều kiện cho các cơ quan liên bang có liên quan có thời gian làm việc với các chủ sở hữu giấy phép điện gió ngoài khơi và các đối tác tiểu bang để đánh giá khả năng giảm thiểu rủi ro an ninh quốc gia do những dự án này gây ra.
"Nhiệm vụ hàng đầu của Chính phủ Mỹ là bảo vệ người dân Mỹ", Bộ trưởng Nội vụ Doug Burgum cho biết trong tuyên bố.
Việc tạm dừng này sẽ ảnh hưởng đến công ty năng lượng Orsted của Đan Mạch, hai dự án Revolution Wind và Sunrise Wind, dự án Vineyard Wind 1 của Avangrid và Copenhagen Infrastructure Partners, dự án Coastal Virginia Offshore Wind của Dominion Energy, dự án Empire Wind 1 của Equinor.
Cổ phiếu của Orsted giảm hơn 12%, trong khi cổ phiếu của Dominion và Equinor cũng giảm giá.
Dominion cho biết việc đình chỉ này sẽ đe dọa độ tin cậy của lưới điện đối với các khách hàng của họ ở Virginia, trong đó có các căn cứ quân sự và trung tâm dữ liệu tiêu thụ điện cho trí tuệ nhân tạo.
Orsted cho biết các dự án của họ đang ở giai đoạn nâng cao và đã chuẩn bị cung cấp điện cho khoảng 1 triệu hộ gia đình trên ba tiểu bang từ năm tới.
Equinor cho biết họ cũng đang xem xét việc tạm ngừng đình chỉ của Chính phủ. Copenhagen Infrastructure Partners chưa đưa ra bình luận ngay lập tức.
Yến Anh
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Giá dầu trên 100 USD: Ả Rập Xê-út muốn Mỹ tiếp tục gây sức ép Iran?
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 24/3: Mỹ tạm hoãn tấn công vào cơ sở năng lượng của Iran
-
Vùng Vịnh hối thúc Mỹ "không nửa vời" với Iran
-
Nước Mỹ chao đảo vì chiến dịch “thống trị năng lượng”?
-
Hãng vận tải hàng đầu Trung Quốc nối lại các chuyến hàng đến Trung Đông
-
Bản tin Năng lượng Quốc tế 26/3: Một cảng dầu hàng đầu của Nga bị tấn công
-
Iran tuyên bố không có kế hoạch đàm phán với Mỹ
-
Valero khởi động lại nhà máy lọc dầu khổng lồ sau vụ nổ hồi đầu tuần
-
UAV Ukraine tấn công loạt cảng dầu Nga, nguồn cung toàn cầu thêm căng thẳng

