Mỹ đạt thỏa thuận trừng phạt bổ sung Nord Stream 2
![]() |
Các nghị sĩ Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận bao gồm các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với đường ống Nord Stream 2 trong dự luật quốc phòng năm 2021, sẽ được thông qua vào cuối năm nay, theo Bloomberg.
Các biện pháp trừng phạt này sẽ nhắm vào các công ty bảo hiểm và chứng nhận làm việc với các tàu Nga tham gia hoàn thành dự án.
Các lệnh trừng phạt trước đây liên quan đến tất cả các hoạt động liên quan đến việc đặt đường ống và bảo hiểm.
Theo Bloomberg, Đức và các quan chức của nước này sẽ không phải là mục tiêu của các lệnh trừng phạt.
Hoa Kỳ, quốc gia muốn bán khí đốt hóa lỏng của mình cho châu Âu, cũng như Ukraine và các nước châu Âu khác, phản đối dự án này. Nord Stream 2 dài 1.230 km nối bờ biển Nga với Đức qua đáy biển Baltic.
Vào tháng 12/2019, Hoa Kỳ đã đưa ra các biện pháp trừng phạt và yêu cầu các công ty liên quan đến việc đặt đường ống ngừng thi công. Công ty Thụy Sĩ Allseas đã tuân thủ gần như ngay lập tức.
Vào tháng 10/2020, Hoa Kỳ đã gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với một số lượng lớn các công ty châu Âu đang cung cấp dịch vụ và vật liệu cho dự án.
Phản ứng của Moscow
Nga coi việc gia hạn các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với dự án đường ống dẫn khí Nord Stream 2 là biểu hiện của "sự cạnh tranh không lành mạnh", phát ngôn viên của Tổng thống Nga Dmitry Peskov trước đó nói.
Nh.Thạch
AFP
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước
-
Chuyến thăm 4 nước của Tổng Bí thư tạo thêm động lực và nguồn cảm hứng để đất nước bước vào kỷ nguyên mới