Mỹ công bố bằng chứng Iran gỡ thủy lôi từ tàu dầu
(PetroTimes) - Quân đội Mỹ vừa công bố đoạn video về một nhóm người đang gỡ một vật thể chưa phát nổ khỏi thân tàu Kokura Courageous. Washington cáo buộc nhóm người là của Iran.
![]() |
| Tàu chở dầu Kokura Courageous. |
Theo đoạn video được quay bằng camera hồng ngoại trên trực thăng quân sự Mỹ, một chiếc xuồng nhỏ được cho là của Iran đang áp sát mạn phải tàu chở dầu Kokura Courageous, một trong hai tàu bị cháy trong vụ tấn công hôm 13/6.
Sau đó, một người trên xuồng tìm cách gỡ một vật thể ra khỏi thân tàu Kokura Courageous. Quân đội Mỹ cho rằng, vật thể này là một quả thủy lôi chưa phát nổ, được gắn vào thân tàu.
Giới chức quốc phòng Mỹ tin rằng, những người Iran khi đó đã cố gắng tìm cách che giấu bằng chứng về sự liên quan của họ trong vụ tấn công.
Bình An
Guardian
-
Ba tàu chở dầu bị tấn công trên biển Đen
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/5: Iran bắn cảnh cáo một tàu chở dầu của Mỹ đi qua Hormuz
-
Tàu chở dầu đầu tiên của Hàn Quốc vượt qua eo biển Hormuz
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 8/5: UAE âm thầm đưa tàu chở dầu qua eo biển Hormuz
-
Eo biển Hormuz vắng bóng tàu thuyền khi Iran và Mỹ tranh giành quyền kiểm soát
-
EVN sẽ cập nhật lại hệ thống công tơ sau điều chỉnh khung giờ cao điểm
-
Mỗi năm miền Bắc cần thêm một nhà máy Thủy điện Hòa Bình để đáp ứng tăng trưởng phụ tải
-
EVN làm rõ lợi nhuận, lỗ lũy kế và khoản tiền gửi 152.000 tỷ đồng
-
EVN kiến nghị ưu tiên đầu tư hạ tầng năng lượng biển, điện gió ngoài khơi
-
Hoàn thiện cơ chế vận hành thị trường bán buôn điện cạnh tranh

