Mỹ chứng minh vị trí thống trị thị trường LNG
![]() |
| Cơ sở khí hóa lỏng Golden Pass ở Port Arthur, Texas, Mỹ. (Ảnh: Reuters) |
Sự mở rộng mạnh mẽ đó không có dấu hiệu chậm lại, khi các nhà phân tích và Giám đốc điều hành trong ngành dự đoán rằng công suất xuất khẩu LNG kỷ lục của Mỹ sẽ tăng gấp đôi chỉ trong vòng 5 năm nữa.
Liệu thị trường thế giới, vốn đã có dấu hiệu bão hòa, có thể hấp thụ hết lượng cung đó hay không vẫn là một câu hỏi bỏ ngỏ.
Giám đốc điều hành Wael Sawan của Shell cho biết hồi đầu tháng này rằng lĩnh vực LNG đang mở rộng với tốc độ khoảng 3% mỗi năm, vượt xa thị trường khí đốt.
Ngày 24/2/2016, Cheniere Energy đã xuất khẩu lô hàng LNG đầu tiên từ cơ sở Sabine Pass của họ, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho ngành công nghiệp LNG của Mỹ, và cuối cùng đã vượt qua các cường quốc như Qatar và Australia.
Hiện nay, theo dữ liệu của LSEG và EIA, Mỹ đang chế biến khoảng 18 tỷ feet khối khí tự nhiên mỗi ngày thành LNG, trở thành nhà cung cấp hàng đầu. Khí tại giếng khoan được đo bằng feet khối trong khi LNG được đo bằng tấn.
"Xuất khẩu LNG từ Mỹ tăng lên vì một số lý do, bao gồm nguồn cung và trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào, các hợp đồng xuất khẩu LNG linh hoạt và chi phí khí đầu vào tương đối thấp", Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ cho biết trong một tuyên bố hôm 24/2.
EIA cho biết, nhu cầu quốc tế ngày càng tăng, đặc biệt là từ châu Âu sau cuộc xung đột ở Ukraine, cùng với môi trường đầu tư thuận lợi đã hỗ trợ việc mở rộng cơ sở hạ tầng LNG tại Mỹ.
Cuối năm ngoái, EIA cho biết các nhà xuất khẩu LNG tại Mỹ đã công bố kế hoạch nâng công suất hóa lỏng của Mỹ lên 28,7 tỷ feet khối mỗi ngày (bcfd) vào năm 2029, từ mức 11,4 bcfd vào đầu năm 2024.
Hai trong số ba nhà xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới có trụ sở tại Mỹ, đó là Cheniere và Venture Global LNG.
"Venture Global đã từ một công ty khởi nghiệp với công suất LNG bằng không trở thành một công ty đang vận hành và xây dựng ba cơ sở trong vòng sáu năm, và có công suất dự kiến hơn 100 triệu tấn mỗi năm đang trong giai đoạn sản xuất, xây dựng và phát triển", công ty cho biết.
Cheniere nói với Reuters rằng họ đã đầu tư 50 tỷ USD vào việc phát triển hai cơ sở xuất khẩu của mình trong thập kỷ qua, và đặt mục tiêu tăng gấp đôi sản lượng lên 100 triệu tấn mỗi năm vào giữa những năm 2030.
"Vào cuối năm 2016, công suất hoạt động của chúng tôi là khoảng 9 triệu tấn/năm. Hiện nay, con số này đã đạt khoảng 52 triệu tấn/năm và đang tiếp tục tăng lên, khi chúng tôi tiếp tục đưa các dây chuyền giai đoạn 3 của Corpus Christi vào hoạt động", ông Cheniere thông tin.
Yến Anh
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng thống Trump đi tìm "công thức thần kỳ" chấm dứt xung đột với Iran
-
Bản tin năng lượng Quốc tế 29/5: Malaysia tăng cường sử dụng khí đốt trong nước khi nhu cầu điện cao kỷ lục
-
Iran và Mỹ đạt thỏa thuận gia hạn lệnh ngừng bắn
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 29/5: Iran bắn cảnh cáo một tàu chở dầu của Mỹ đi qua Hormuz
-
Giá dầu hôm nay (29/5): Bật tăng sau các cuộc không kích giữa Mỹ và Iran
-
"Kẻ sát nhân" dai dẳng nhất trong khai thác than hầm lò

