Mỹ cáo buộc Nga đưa máy bay chiến đấu tới gần Ukraine
![]() |
| Binh sĩ Nga tập trận gần biên giới Ukraine hôm 26/1 (Ảnh: Reuters). |
"Chúng tôi thấy họ điều thêm nhiều máy bay chiến đấu và lực lượng hỗ trợ. Chúng tôi thấy họ nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu ở Biển Đen. Chúng tôi thậm chí còn thấy họ dự trữ nguồn máu", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết hôm 17/2.
Trước đó, Reuters hồi tháng 1 dẫn lời 3 quan chức Mỹ giấu tên cho biết hoạt động tăng cường lực lượng quân sự của Nga gần Ukraine đã được mở rộng, bao gồm nguồn máu dự trữ cùng các vật tư y tế khác nhằm giúp điều trị cho những người bị thương. Đây được xem là một dấu hiệu quan trọng khác cho thấy mức độ sẵn sàng chiến đấu của Nga.
"Tôi cũng từng là một người lính cách đây không lâu. Tôi biết họ sẽ không làm những việc như vậy nếu không có lý do. Họ chắc chắn sẽ không làm những việc đó nếu đã sẵn sàng thu dọn đồ đạc về nhà", Bộ trưởng Austin nói, đề cập tới thông báo rút quân của Nga.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 15/2 tuyên bố nước này đã rút một phần lực lượng quân sự tham gia cuộc tập trận gần biên giới Ukraine. Ngày 16/2, Nga đã rút các lực lượng tham gia tập trận ở Crimea và công bố video cho thấy các xe tăng, xe chiến đấu bộ binh và pháo tự hành đã rời khỏi bán đảo này.
Tuy nhiên, Maxar Technologies, một công ty tư nhân của Mỹ đang theo dõi hoạt động quân sự của Nga, cho biết các hình ảnh vệ tinh cho thấy, mặc dù Nga đã rút một số thiết bị quân sự gần Ukraine, nhưng một số thiết bị khác đã được đưa đến.
Mỹ, NATO và các nước phương Tây vẫn hoài nghi tuyên bố rút quân của Moscow. Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm 15/2 nói rằng, việc Nga tuyên bố rút quân là tín hiệu "tốt", nhưng chưa có bằng chứng cho thấy Moscow thực hiện động thái này trên thực địa. Ông Biden dự đoán Nga sẽ động binh với Ukraine trong vài ngày tới.
Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 17/2, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cáo buộc Nga triển khai "hơn 150.000 quân xung quanh biên giới Ukraine", đồng thời nói rằng Mỹ và các đồng minh không thấy Nga rút quân mà thay vào đó, "đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công vào Ukraine trong những ngày tới". Ông Blinken cũng cho rằng Nga có ý định "tạo cớ" để động binh, mặc dù Mỹ không biết điều đó sẽ diễn ra dưới hình thức nào.
Giữa lúc căng thẳng leo thang, lực lượng ly khai và quân đội chính phủ Ukraine ngày 17/2 cáo buộc nhau nổ súng qua ranh giới ngừng bắn ở miền đông Ukraine. Ukraine và phương Tây cáo buộc Nga hậu thuẫn lực lượng ly khai tại đây. Ukraine nói rằng vụ việc này giống như một "hành động khiêu khích" vào thời điểm Nga ồ ạt đưa quân đến biên giới.
"Chúng tôi vẫn đang thu thập thông tin chi tiết về vụ việc, nhưng chúng tôi từng nói rằng Nga có thể làm điều gì đó tương tự như vậy để biện minh cho một cuộc xung đột quân sự", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói trong một cuộc họp báo.
Ông Austin cho biết liên minh NATO sẽ tìm cách tăng cường khả năng sẵn sàng về quân sự, vì việc triển khai quân của Moscow đã "đưa quân đội Nga đến ngay ngưỡng cửa NATO".
Theo Dân trí
-
Nga - Trung tìm cách tăng cường thương mại dầu giữa hai nước
-
"Xoay trục" sang Mỹ, Ấn Độ muốn tránh mức thuế quan khổng lồ
-
Các lệnh trừng phạt của Mỹ ảnh hưởng gì đến nền kinh tế Nga?
-
Vì sao thị trường M&A dầu khí thượng nguồn Mỹ sụt giảm liên tiếp?
-
Nga - Ukraine tiếp tục giằng co, Mỹ trừng phạt hai "gã khổng lồ" dầu mỏ
-
Sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ: Bảo vệ quyền báo chí và thúc đẩy chuyển đổi số
-
Quân đội, công an "làm hết mình, chưa hẹn ngày rút quân" giúp dân vùng lũ
-
Tập trung khôi phục sản xuất, ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ
-
Hỗ trợ khẩn cấp 1.100 tỷ đồng cho 4 tỉnh khắc phục thiệt hại do mưa lũ
-
Thủ tướng: Đặt mình vào địa vị người dân để khắc phục hậu quả thiên tai nhanh nhất, hiệu quả nhất


