Mỹ áp thuế bảo hộ với các tấm pin mặt trời của Trung Quốc
![]() |
| Một nhà máy sản xuất tấm pin mặt trời ở Trung Quốc |
Thông báo của USTR được đưa ra sau các khuyến nghị của Ủy ban Thương mại Mỹ (USITC). Cơ quan này cho rằng đã có hai doanh nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời của Mỹ phá sản vì không cạnh tranh nổi các sản phẩm cùng loại nhập từ Trung Quốc.
Trong một tuyên bố ngày 22/1, Đại diện Thương mại Mỹ, Robert Lighthizer, nói rằng thuế bảo hộ sẽ được áp dụng với các tấm pin mặt trời Trung Quốc trong bốn năm. Biểu thuế cụ thể là 30% trong năm đầu tiên, sau đó là 25% ở năm thứ 2, 20% vào năm thứ 3 và 15% vào năm thứ 4.
Các khoản thuế này được thông qua bởi vì "Ủy ban Thương mại Mỹ kết luận rằng các nhà sản xuất thiết bị năng lượng mặt trời Mỹ đã bị tàn phá nặng nề bởi hàng nhập khẩu".
Mỹ lo ngại rằng "Trung Quốc sẽ chiếm ưu thế trong việc cung cấp các thiết bị năng lượng mặt trời".
Trung Quốc đã sản xuất 71% các tấm pin mặt trời trên toàn thế giới, theo số liệu của chính quyền Mỹ.
Theo ông Lighthizer, "quyết định áp thuế bảo hộ chứng tỏ rằng chính quyền sẽ luôn luôn bảo vệ công nhân, nông dân, chủ trang trại và doanh nghiệp Mỹ".
Các nhà quan sát lo ngại một sự trả đũa sắp tới của Trung Quốc trước hành động bảo hộ của Mỹ.
Nh.Thạch
AFP
Quảng Ngãi đề xuất nhóm cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa
-
Quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương
-
Quảng Ngãi đề xuất nhóm cơ chế đặc thù thúc đẩy phát triển Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia
-
Đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp ngày càng sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa
-
Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Dầu khí năm 2026
-
Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa Quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trong giai đoạn mới

