Mưa to gió lớn, cây cổ thụ bật gốc đè bẹp xế hộp

16:49 | 30/09/2011

839 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Khoảng 14h30 chiều nay (30/9), bất ngờ một cây bồ đề hơn 20 năm tuổi (ở trước cửa số nhà 96, phố Hòa Mã) đã bất ngờ bật gốc, đổ vắt ngang qua đường đè lên nhiều phương tiện giao thông.

Hai chiếc xe máy bị cây cổ thụ đè bẹp

Hậu quả khiến 2 xe máy và một ô tô đỗ bên lề đường bị đè bẹp. Rất may, sự việc xảy ra không có thiệt hại nào về người.

Theo ông Ngô Đức Chính, chủ nhà số 96 thì vào khoảng thời gian trên, gia đình ông bỗng nghe thấy một tiếng động lớn. Ngay sau đó, nhìn ra ngoài cửa, cây bồ đề cổ thụ cao hơn 5m từ từ bật gốc, đổ sang phía đường đối diện.

Và cả một chiếc ô tô đỗ bên đường cũng bị cây cổ thụ này đè bẹp

Tại hiện trường, một cây bồ đề có kích thước khoảng 50cm với tán lá rộng đã đổ nằm chắn ngang từ phía bên này đường sang phía đối diện. Cành lá sum suê che kín toàn bộ lòng đường khiến các phương tiện không thể đi qua được.

Tán lá cây rộng, chắn ngang phố Hòa Mã

Phần thân cây đè ngang lên 2 chiếc xe máy và một chiếc ô tô. Xe máy Wave mang VKS: 29 K3- 3234 và xe Future BKS: 29 N3-5116 bị cây đè nát phần đuôi xe.

Với đường kính lớn, cây cổ thụ này chắn ngang đường khiến cả tuyến phố ùn tắc

Những người dân sống quanh khu vực cho hay: cây bồ đề bị bật gốc được trồng từ năm 1975. Tại tuyến phố này có rất nhiều cây cổ thụ được trồng, mỗi khi có mưa, gió lớn là người dân luôn bị đe dọa vì cây đổ.

T. Minh