Mùa lễ Vu Lan, đừng quên ghé những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội

06:30 | 05/08/2022

|
(PetroTimes) - Lễ Vu Lan là ngày lễ để tưởng nhớ về ân đức sinh thành dưỡng dục, hướng tâm về cha mẹ, tổ tiên để đền ơn đáp nghĩa.
Vẻ đẹp chùa Tây Phương - Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệtVẻ đẹp chùa Tây Phương - Điểm du lịch Di tích quốc gia đặc biệt

Lễ Vu Lan là ngày lễ lớn và rất quan trọng của người Việt được diễn ra hằng năm vào ngày rằm tháng 7 âm lịch. Vào ngày này, hầu hết các gia đình đều chuẩn bị lễ vật để dâng cúng tổ tiên và tham gia các hoạt động tâm linh do các chùa tổ chức. Dưới đây là những ngôi chùa được nhiều người tìm đến vào ngày lễ Vu Lan ở Hà Nội.

Chùa Quán Sứ

Mùa lễ Vu Lan đừng quên ghé những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội
Chùa Quán Sứ là trụ sở trung tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tọa lạc ở số 73 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm. Chùa được xây dựng vào thế kỷ 15, nét đặc trưng dễ thấy ở Chùa Quán Sứ nằm ở tên chùa và các câu đối được viết bằng chữ quốc ngữ. Điều này khá hiếm hoi vì thông thường, tên và các câu đối ở chùa thường là chữ Hán. Và hiện tại chùa Quán Sứ vẫn là một trong những ngôi chùa linh thiêng được ngưỡng vọng nhất đất Hà thành.Ảnh sưu tầm

Chùa Trấn Quốc

Mùa lễ Vu Lan đừng quên ghé những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội
Chùa Trấn Quốc là một trong những ngôi chùa lâu đời nhất tại kinh thành Thăng Long nổi tiếng là chốn cửa Phật linh thiêng. Nằm trên một hòn đảo ở phía Đông của Hồ Tây, cuối đường Thanh Niên, thuộc phường Yên Phụ, quận Tây Hồ. Chùa có kiến trúc vô cùng đặc sắc, tựa như một đài sen đang nở rộ, sang trọng mà cổ kính giữa hồ nước mênh mang, tĩnh lặng. Chùa Trấn Quốc, không chỉ là nơi dâng lễ, cầu an của các Phật tử mà còn là chốn vãn cảnh lý tưởng cho du khách.Ảnh sưu tầm

Phủ Tây Hồ

Mùa lễ Vu Lan đừng quên ghé những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội
Phủ Tây Hồ tọa lạc tại bán đảo lớn nhô ra giữa Hồ Tây, ở số 52 phố Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ. Phủ Tây Hồ thờ Bà chúa Liễu Hạnh thuộc tín ngưỡng đạo Mẫu Việt Nam. Bà chúa Liễu Hạnh cũng là người phụ nữ duy nhất nằm trong bộ “tứ bất tử” được nhân dân ca tụng gồm Sơn Tinh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, Liễu Hạnh. Là nơi linh thiêng nên phủ Tây Hồ được nhiều người đến cúng lễ và cầu phúc, cầu lộc vào những ngày lễ quan trọng trong năm.Ảnh sưu tầm

Chùa Phúc Khánh

Mùa lễ Vu Lan đừng quên ghé những ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng ở Hà Nội
Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê nằm trên phố Tây Sơn, gần Ngã Tư Sở, thuộc quận Đống Đa. Dù là một ngôi chùa nhỏ nhưng lại rất linh thiêng nên vào các ngày lễ quan trọng thường thu hút rất đông phật tử đến chiêm bái, lễ Phật. Vào ngày lễ Vu Lan nơi đây lại thu hút cả ngàn người tới chiêm bái, lễ Phật cầu may và cầu siêu cho những người đã khuất.Ảnh sưu tầm

Kim Anh (T/h)