Một turbine điện gió ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy

14:19 | 26/07/2023

47 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Một turbine trên trụ điện gió cao khoảng 80m trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận bất ngờ bốc cháy, tạo khói đen trên bầu trời. Đây là trụ điện gió thứ 2 bốc cháy tại khu vực này.
Một turbine điện gió ở Bình Thuận bất ngờ bốc cháy
Một turbine điện gió tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong bất ngờ bốc cháy (Ảnh: Báo Bình Thuận)

Khoảng 9h30 ngày 26/7, một trụ điện gió trên địa bàn xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong, Bình Thuận bốc cháy phần turbine. Lúc này, người đi đường thấy khói đen ngùn ngụt trên bầu trời, kèm theo tiếng nổ.

Do trụ điện gió nằm cách tuyến Quốc lộ 1 chỉ vài trăm mét nên nhiều người đi đường lo lắng. Vụ nổ đã được báo đến cơ quan chức năng.

Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Phan Rí đã điều động 2 xe, cùng 9 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, vị trí cháy ở trên cao khoảng 80m, đồng thời khu vực đang có gió mạnh nên công tác chữa cháy đang gặp rất nhiều khó khăn. Hiện, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Sau khoảng 30 phút cháy thì đám cháy tự tắt.

Theo lãnh đạo UBND huyện Tuy Phong, turbine điện gió bị bốc cháy thuộc Nhà máy điện gió Phong điện 1.

Trụ điện gió bị nằm trên cánh đồng gồm 20 turbine. Tại khu vực xảy ra vụ cháy, các trụ điện gió khác hoạt động bình thường.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Trước đó vào ngày 5/1/2020, tại khu vực này cũng đã xảy ra vụ cháy rụi turbine điện gió khiến 3 cánh quạt cháy, rơi khỏi turbine. Được biết vụ cháy này đã gây thiệt hại hơn 70 tỉ đồng.

Nhà máy điện gió Phong điện 1 do Công ty Cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn 2.000 tỉ đồng, bắt đầu phát điện vào năm 2009. Nhà máy sử dụng công nghệ hiện đại của Đức. Mỗi trụ turbine trị giá hàng chục tỉ đồng.

Cháy tại nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil ở TexasCháy tại nhà máy lọc dầu của Exxon Mobil ở Texas
Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy 2023Triển lãm quốc tế về phòng cháy chữa cháy 2023

H.T (t/h)