Moskva nói gì trước thông tin Mỹ có thể tấn công trực diện lính Nga tại Syria?
![]() |
| Binh lính Nga tại tỉnh Homs, Syria, ngày 18/3/2018 |
Moscow chỉ xem xét các tuyên bố chính thức và không chú ý đến thông tin đưa trên các phương tiện truyền thông rằng Tổng thống Donald Trump đang xem xét khả năng tấn công binh lính Nga tại Syria, theo phát ngôn viên Tổng thống Nga Dmitry Peskov.
"Chúng tôi không coi những gì báo chí Mỹ đưa là một kênh thông tin nghiêm túc vì họ hoàn toàn chẳng đáng tin cậy. Chúng tôi chỉ xem xét các tuyên bố chính thức từ chính quyền Mỹ", ông Peskov nói với các phóng viên.
Trước đó, ngày 10/9, tờ The Wall Street Journal dẫn nguồn tin từ các quan chức Mỹ giấu tên cho biết rằng Tổng thống Trump đang xem xét một cuộc tấn công nhắm vào các lực lượng Nga và Iran trên đất Syria trong trường hợp quân đội chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học ở tỉnh Idlib.
Một số quan chức khác liên lạc được The Wall Street Journal đã không xác nhận thông tin này.
Trong khi quân đội Syria đang chuẩn bị khởi động chiến dịch quân sự lớn nhằm giành lại quyền kiểm soát thành phố Idlib từ tay khủng bố và các nhóm phản loạn, phía Nga tin rằng Hoa Kỳ có ý định dàn dựng một vụ tấn công vũ khí hóa học ở tỉnh này để lấy cớ thực hiện các cuộc tấn công mới nhằm vào chính quyền Damas.
Nh.Thạch
AFP
-
Đã đến lúc Hàn Quốc và Nhật Bản dựa cả vào Mỹ?
-
Nga không kích quy mô lớn chưa từng có vào Ukraine
-
Iran dọa nâng làm giàu uranium lên 90%, ông Trump quyết không nhượng bộ
-
Mỹ - Trung chuẩn bị hội đàm về Iran, hạt nhân, thương mại và trí tuệ nhân tạo
-
Iran tuyên bố "chờ lệnh khai hỏa"; Tàu chở hàng từ Abu Dhabi bị UAV tấn công
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân đến thủ đô Manila thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Philippines
-
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
-
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore
-
Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe công bố khả năng tương thích với xăng E10
-
Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn
