Mỏ khí khổng lồ North Field của Qatar mang những gì đến cho thị trường
![]() |
Chủ tịch Zanendra Nath Sarker của Petrobangla nói với Reuters rằng thỏa thuận này sẽ có hiệu lực 15 năm, với nội dung giao kèo là 2 triệu tấn khí đốt được giao đến Bangladesh hàng năm.
Ông cho biết hoạt động cung cấp sẽ bắt đầu vào tháng 1/2026.
Thỏa thuận này là một trong nhiều thỏa thuận diễn ra trong năm nay, khi QatarEnergy tìm cách đảm bảo lượng khí đốt thu được từ hoạt động mở rộng mỏ North Field ở quy mô lớn. Một nguồn tin hiểu rõ trực tiếp về hợp đồng mới đã xác nhận điều này. Họ yêu cầu không tiết lộ danh tính.
Qatar là nhà xuất khẩu LNG hàng đầu thế giới. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh đối với LNG đã tăng lên kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Nga - Ukraine. Đặc biệt, châu Âu cần một lượng lớn LNG để thay thế cho lượng khí đốt mà họ từng nhập khẩu từ Nga. Trước đây, khí đốt đường ống của Nga chiếm gần 40% sản lượng được nhập khẩu vào lục địa già.
Nhưng ngay từ đầu, châu Á - với mong muốn có được những thỏa thuận mua bán dài hạn, đã đi trước và “nắm được” nguồn khí đốt từ dự án mở rộng sản xuất quy mô lớn của Qatar.
Đây sẽ là thỏa thuận dài hạn thứ hai của Bangladesh với Qatar. Hiện nay, Bangladesh đang cố gắng hết sức để tìm kiếm những thỏa thuận LNG dài hạn với mức giá rẻ, sau khi giá cả tăng vọt trong giai đoạn bắt đầu chiến tranh Nga - Ukraine.
Kế hoạch mở rộng North Field, theo 2 giai đoạn, sẽ nâng tổng công suất hóa lỏng của Qatar từ 77 triệu tấn/năm hiện nay lên 126 triệu tấn/năm vào năm 2027.
Thỏa thuận châu Á đầu tiên của Qatar là với Sinopec. Đó cũng là thỏa thuận khí đốt với thời hạn lâu nhất từng được ký. Theo đó, Qatar sẽ cung cấp cho Trung Quốc 4 triệu tấn/năm trong vòng 27 năm liên tục. Công ty nhà nước Trung Quốc này cũng đã mua 5% cổ phần trong dự án mở rộng công suất LNG từ North Field East lên 32 triệu tấn/năm của QatarEnergy.
Ngoài ra, QatarEnergy cũng có nhiều thỏa thuận mua bán với Đức. Họ sẽ cung cấp cho Đức khoảng 2 triệu tấn LNG/năm, thông qua quan hệ đối tác với ConocoPhillips trong ít nhất 15 năm.
Ông Sarker không bình luận về giá mua theo thỏa thuận mới của Bangladesh, nói rằng đó là bí mật.
Bangladesh cũng ký hợp đồng nhập khẩu LNG trong 10 năm với Oman Trading International. LNG của doanh nghiệp này có giá tương đương với 11,9% giá bình quân 3 tháng của dầu thô Brent, cộng với giá cố định là 40 cent cho mỗi một triệu đơn vị nhiệt Anh (mmBtu).
Theo thỏa thuận 15 năm đầu tiên với Qatar, Bangladesh trả 12,65% giá dầu bình quân 3 tháng của dầu Brent cộng với giá cố định là 50 cent/mmBtu.
Dự án mở rộng North Field sẽ giúp đảm bảo nguồn cung khí đốt dài hạn trên toàn cầu. North Field là một phần của cụm mỏ khí đốt lớn nhất trên toàn thế giới, do Qatar đồng sở hữu với Iran. Teheran gọi phần mỏ bên hải phận của họ là South Pars.
Vào tuần trước, ông Saad al-Kaabi - Giám đốc QatarEnergy, cho biết thị trường có nhu cầu lớn đối với LNG. Ông hy vọng sẽ hoàn tất ký kết tất cả thỏa thuận cung cấp khí đốt khai thác từ dự án mở rộng North Field vào cuối năm nay.
Ngọc Duyên
AFP
-
Xung đột tại Iran làm đảo lộn thị trường LNG toàn cầu
-
Xung đột Trung Đông: QatarEnergy tuyên bố bất khả kháng đối với một số hợp đồng LNG
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 21/3: Mỹ có thể sớm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu của Iran
-
[PODCAST] Hình thành các trung tâm năng lượng quy mô lớn từ mạng lưới phân phối khí dùng chung
-
Điều chỉnh Quy hoạch năng lượng quốc gia: Tăng cường an ninh năng lượng, thúc đẩy chuyển dịch xanh
-
Bổ sung 8.000 tỷ đồng tạm ứng Quỹ bình ổn xăng dầu
-
Hải quan hỏa tốc triển khai mức ưu đãi thuế với xăng dầu
-
Áp dụng thuế bảo vệ môi trường 0 đồng/lít đối với xăng, dầu từ 26/3 - 15/4
-
Xung đột tại Iran làm đảo lộn thị trường LNG toàn cầu
-
Xem xét đẩy sớm triển khai xăng sinh học E10 ngay trong tháng 4


