Miền Đông Ukraine gia tăng xung đột, 4 lính Kiev bị giết
Quân đội Ukraine ngày 10/11/2018 cho biết 4 binh sĩ của họ đã tử vong tại miền Đông Ukraine. Những cái chết này diễn ra một ngày trước khi phe ly khai tổ chức bầu cử tại miền Đông Ukraine. Xung đột giữa quân đội Ukraine và phe ly khai từ năm 2014 tới nay đã làm 10.000 người thiệt mạng.
![]() |
| Binh lính Ukraine ở miền Đông |
Người phát ngôn quân đội Ukraine Oleksandr Motuzyanyk ngày 10/11 cho biết 2 binh sỹ Ukraine đã thiệt mạng sau một cuộc tấn công gần thành phố do quân ly khai kiểm soát tại Lugansk, các phiến quân này sử dụng vũ khí hạng nặng bao gồm cả súng cối cỡ lớn. Sau đó, trong một vụ nổ khác ở gần khu vực Donetsk, 2 lính Ukraine đã thiệt mạng và 2 người khác bị thương.
Ngày hôm nay, 11/11, Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk tự xưng sẽ tổ chức bầu cử, bất chấp việc phương Tây kêu gọi hủy bỏ cuộc bầu cử để không phá vỡ các thỏa thuận hòa bình.
Liên quan tới chính sách khiêu khích Nga của chính quyền Kiev, ngày 9/11, quốc hội Ukraine đã thông qua dự thảo luật "Về khu vực lân cận của Ukraine" trong lần đọc đầu tiên, tài liệu cho phép mở rộng lãnh thổ thuộc kiểm soát của Kiev trên biển 12 hải lý để "chống giao thông buôn lậu" ở Biển Đen.
Trong cuộc phỏng vấn của Sputnik, chính trị gia Ukraine, nhà hoạt động nhân quyền Vladimir Oleinik phát biểu ý kiến rằng Kiev đang chuẩn bị nền tảng cho hành động khiêu khích ở Biển Đen.
"Rất có thể, dự luật này với định hướng chỉ nhằm chống lại Nga khi chính thức nhận thêm lập luận pháp lý cho cơ quan hải quan và lực lượng biên phòng tiến hành kiểm tra tàu Nga. Còn về bản chất thực tế, Ukraine muốn liên tục tạo ra khiêu khích. Tất nhiên, chính bản thân họ sẽ không thể thi hành chúng đến cùng. Tôi tin rằng Tổng thống Poroshenko đang đứng ở vị thế thấp nhất trên bàn cờ thế giới. Ông Poroshenko có thể dự tính tạo ra vụ khiêu khích, và sau đó sẽ kêu gọi cộng đồng thế giới, cầu cứu NATO: hãy đưa tàu chiến đến đây để bảo vệ Ukraine đang bị Nga "xúc phạm". Có nghĩa là hành động như một kẻ kiêu khích nhỏ. Để làm được điều này, Kiev đang chuẩn bị tất cả mọi cơ sở pháp lý. Tất nhiên, chúng sẽ không có hiệu lực pháp lý ", ông Vladimir Oleinik nói.
Th.Long
Sputnik
-
Tổng thống Nga đề xuất hội đàm 3 bên với Chủ tịch Trung Quốc và Tổng thống Mỹ
-
Ukraine kêu gọi chấm dứt xung đột, Mỹ bảo lưu quyết định miễn trừng phạt Nga
-
Hàng nghìn UAV tập kích Nga, cảng dầu St. Petersburg cháy dữ dội
-
Tổng thống Ukraine hé lộ cuộc gặp Tổng thống Nga
-
Nga mở đợt tấn công quy mô lớn vào cơ sở năng lượng Ukraine
-
Sửa Luật Đất đai: Đề nghị làm rõ quy hoạch, giá đất và phân cấp thẩm quyền
-
Quốc hội xem xét sửa đổi đồng bộ 6 luật thuộc lĩnh vực y tế
-
Thủ tướng Lê Minh Hưng: Cần cân nhắc kỹ cơ chế giá điện và bao tiêu
-
Sửa Luật Điện lực, hoàn thiện cơ chế phát triển điện gió ngoài khơi
-
Sửa Luật Điện lực: Đề nghị làm rõ cơ chế giá điện, DPPA và điện gió ngoài khơi

