Mâu thuẫn việc chia ma túy, bị ném đá đến chết vì nhảy xuống hồ trốn

19:36 | 29/07/2018

375 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 29/7, Phòng Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Trật tự xã hội (PC45) Công an Thừa Thiên Huế tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án giết người xảy ra tại hồ Ngự Hà (đường Trần Huy Liệu, phường Phú Hòa, TP Huế).
mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chetMất mạng vì trêu ghẹo phụ nữ có chồng
mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chetHai người chết và một người bị thương trong phòng trọ
mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chetNgười tâm thần sát hại vợ con và cha ruột

Nghi can gây ra vụ giết người là Lý Trực Đỉnh (39 tuổi, ở chung cư Bãi Dâu, phường Phú Hậu, TP Huế).

mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chet
Cơ quan điều tra đang tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án giết người ở hồ Ngự Hà.

Theo điều tra, khoảng 8h ngày 27/7, Đỉnh ngồi uống cà phê với Phan Xuân Quang (33 tuổi) và Nguyễn Văn Tiêu (51 tuổi, đều ở TP Huế). Trong khi ngồi uống cà phê, các đối tượng đều sử dụng ma túy.

Sau đó, giữa Đỉnh và nhóm của Tiêu nảy sinh mâu thuẫn trong việc mua và chia, sử dụng ma túy. Hai bên xảy ra xô xát, ẩu đả. Phan Xuân Quang nhảy xuống hồ Ngự Hà để trốn tránh. Lúc này, Lý Trực Đỉnh ở trên bờ liên tục nhặt đá ném xuống, trúng vào người Quang. Hậu quả, Quang bị chết, thi thể chìm dưới hồ.

mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chet
Người dân theo dõi việc thực nghiệm hiện trường.

Tiếp nhận thông tin, PC45 Công an Thừa Thiên Huế đã vào cuộc điều tra, truy bắt đối tượng gây án. Xác định đối tượng bỏ trốn vào Nam, cơ quan công an cử lực lượng truy bắt, đồng thời phối hợp với gia đình vận động Đỉnh ra đầu thú.

Biết không thể chạy trốn, đêm 28/7, Đỉnh đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

mau thuan viec chia ma tuy nhay xuong ho tron bi nem da den chet
Đối tượng Lý Trực Đỉnh.

DT