Mập mờ vụ "bắn nhầm" máy bay Ukraine, 5 nước chuẩn bị khởi kiện Iran
![]() |
| Mập mờ vụ 'bắn nhầm' máy bay Ukraine, 5 nước chuẩn bị khởi kiện Iran. (Nguồn: Anadolu) |
Phát biểu bên lề chuyến thăm chính thức tới Singapore, ông Prystaiko nói rằng, 5 quốc gia trên cũng sẽ thảo luận vấn đề bồi thường và điều tra vụ việc.
Theo Ngoại trưởng Prystaiko, 5 quốc gia trên bao gồm Ukraine, Canada, Thụy Điển, Afghanistan và một quốc gia thứ 5, song không nêu tên.
Ngoại trưởng Ukraine cho rằng, những ý kiến của Iran về việc chiếc máy bay của UIA bị bắn hạ khi bay gần một khu vực quân sự nhạy cảm trong thời gian căng thẳng leo thang là “vô lý". Lý do là "máy bay của chúng tôi đã được đăng ký và xác định - đang bay trong tuyến bay quốc tế được các nhân viên điều vận cho phép… Không có gì là bất thường cả”.
Ông Prystaiko nói: “Chúng tôi đã thành lập nhóm ngoại trưởng này từ các quốc gia chịu đau thương. Vào ngày 16/1, chúng tôi sẽ gặp nhau trực tiếp ở London để thảo luận về những cách thức, trong đó có pháp lý, cách thức chúng tôi theo đuổi vụ việc này, cách chúng tôi khởi kiện họ (Iran)”.
Trước đó, Ngoại trưởng Canada Francois-Philippe Champagne tuyên bố, một nhóm quốc gia có công dân thiệt mạng trong sự cố trên do Ottawa dẫn đầu sẽ gây sức ép tiến hành một cuộc điều tra công khai và minh bạch.
Đoạn tweet của ông Champagne viết: “Chúng tôi đã triệu tập cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của Nhóm Điều phối và Ứng phó quốc tế tại Nhà Canada ở London”.
Tại cuộc gặp, các Ngoại trưởng Canada, Ukraine, Thụy Điển, Afghanistan và Anh sẽ tìm cách duy trì sức ép với Iran nhằm có được quyền tiếp cận đầy đủ, cũng như nhắc lại những lời kêu gọi về sự minh bạch và trách nhiệm giải trình.
Liên quan đến vụ máy bay này, cùng ngày, các điều tra viên Canada đã tới Tehran để điều tra vụ bắn rơi máy bay.
Phát biểu tại một cuộc họp báo, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Canada (TSB) Kathy Fox nói: “Chúng tôi không được biết đầy đủ về phạm vi cuộc điều tra của chúng tôi”. Tuy nhiên, theo bà Fox, “có những dấu hiệu sớm cho thấy Iran sẽ cho phép TSB đóng vai trò tích cực hơn mức bình thường được phép”.
Theo Báo Quốc tế
-
"Điểm nóng" Trung Đông ngày 28/8: Iran đe dọa đáp trả đòn trừng phạt kinh tế của Mỹ
-
Mỹ đối mặt tình trạng khan hiếm dầu thô
-
Mỹ siết trừng phạt Iran: Thị trường dầu mỏ sẽ biến động thế nào?
-
"Ngày tận thế kinh tế" của Mỹ với Iran: Liệu Tehran có chịu khuất phục?
-
Iran đe dọa trả đũa khi Mỹ mở rộng các biện pháp trừng phạt
-
Thủ tướng thúc tiến độ ban hành văn bản hướng dẫn luật mới
-
Việt Nam - Hàn Quốc mở rộng hợp tác trong lĩnh vực năng lượng
-
Sớm hoàn thiện Đề án Trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất
-
Chủ tịch Quốc hội: Đã có quyết sách, không để người dân, doanh nghiệp phải chờ đợi
-
Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị: Mở cơ chế mới phát triển hạ tầng năng lượng

