Iran nói không che đậy bằng chứng vụ máy bay rơi
"Trong những ngày đau buồn này, nhiều lời chỉ trích nhắm vào quan chức và chính quyền Iran, một số quan chức thậm chí còn bị buộc tội nói dối và che đậy. Nhưng thành thật mà nói, mọi chuyện không phải như vậy", phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei hôm nay phát biểu trên truyền hình nhà nước.
"Nói dối tức là cố ý ngụy tạo sự thật. Nói dối là phải che giấu. Nói dối là biết sự thật mà không nói hoặc làm sai lệch sự thật đó", Rabiei nhấn mạnh. Ông giải thích thêm rằng những gì quan chức Iran cung cấp trước khi thừa nhận bắn rơi máy bay hôm 11/1 dựa trên những thông tin mà Tehran có tại thời điểm đó, khi họ đang "ở đỉnh điểm của cuộc chiến tranh tâm lý mà Mỹ tiến hành nhằm chống lại Iran".
Các tuyên bố được đưa ra sau khi chỉ huy Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Hossein Salami hôm 12/1 khẳng định trước quốc hội họ "không chạm vào bất cứ thứ gì" tại hiện trường vụ máy bay rơi, hành động bị cho là thay đổi bằng chứng liên quan. "Chúng tôi không di dời đống đổ nát của máy bay, chúng tôi không thay đổi hiện trường, chúng tôi đã không di chuyển hệ thống phòng không và cũng không thay đổi gì radar", Salami nói.
![]() |
Phát ngôn viên chính phủ Iran Ali Rabiei phát biểu tại Tehran tháng 7/2019. Ảnh: AFP. |
Quân đội Iran đã thừa nhận "vô tình" bắn hạ chiếc Boeing 737-800 trong không phận hôm 8/1, khiến 176 người thiệt mạng. Đại diện quân đội cho hay các binh sĩ đã nhầm chiếc máy bay chở khách là một "mục tiêu thù địch" do hình dạng, độ cao của nó cũng như việc phi cơ đột ngột chuyển hướng về phía một căn cứ quân sự.
Tổng thống Iran Hassan Rouhani gọi đây là "đại thảm kịch không thể tha thứ", trong khi Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cũng thừa nhận máy bay Ukraine rơi "do lỗi của con người".
Ông bày tỏ sự hối tiếc, xin lỗi và chia buồn cùng người dân Iran, gia đình tất cả nạn nhân và những quốc gia khác chịu ảnh hưởng. Văn phòng Tổng thống Iran cho hay trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Thụy Điển Stefan Lofven tối 12/11, Rouhani hứa sẽ điều tra kỹ lưỡng về thảm hoạ. Lãnh đạo Iran kêu gọi tất cả các bên chung tay "để lập lại an ninh và hòa bình ở khu vực".
Máy bay Boeing 737-800 mang số hiệu PS752 của hãng Hàng không Quốc tế Ukraine (UIA) gặp nạn sáng 8/1 sau khi cất cánh từ sân bay tại Tehran, Iran. Toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng. Vụ bắn hạ máy bay diễn ra vài giờ sau khi Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) phóng tên lửa vào hai căn cứ tại Iraq, nơi có lực lượng Mỹ đồn trú, để đáp trả Mỹ đã không kích hạ sát tướng Soleimani, tư lệnh lực lượng đặc nhiệm Quds của Iran, ở Baghdad.
Theo VNE
-
Iran: Không có rò rỉ phóng xạ sau các cuộc không kích của Mỹ - Israel
-
Nguyên nhân Iran đình chỉ hợp tác với Cơ quan giám sát hạt nhân của Liên hợp quốc
-
Khả năng Nga hỗ trợ Iran trong xung đột với Mỹ?
-
Sự thật về chương trình hạt nhân của Iran?
-
Xung đột Israel - Iran và những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế toàn cầu
-
Tổ chức tín dụng chính thức có quyền thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý nợ xấu
-
Quyết định nhiều nội dung quan trọng về tổ chức bộ máy, pháp luật và phát triển kinh tế - xã hội
-
Khơi thông nguồn lực, chấp nhận rủi ro, thúc đẩy sáng tạo
-
Hoàn thiện hành lang pháp lý cho phát triển ngành năng lượng nguyên tử, điện hạt nhân
-
Miễn học phí cho học sinh công lập trên cả nước