Mang 100 "iphone" bằng gạch men đi lừa đảo gần 1 tỷ đồng

21:28 | 22/09/2015

996 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Hôm nay, 22/9, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 14 năm tù đối với Nguyễn Thị Thanh Phượng (SN 1965 ngụ Tiền Giang) về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Phượng đã mang 100 iphone bằng gạch men ra hiệu cầm đồ để lừa đảo gần 1 tỷ đồng.
mang 100 iphone bang gach men di lua dao gan 1 ty dong
Bị cáo Phượng sau phiên xử.

Theo bản án sơ thẩm, do công việc kinh doanh thu lỗ, không có tiền trả nợ, khoảng tháng 4/2013, Phượng liên hệ với một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) đặt làm 100 điện thoại iphone giả các loại (chỉ có vỏ hộp và bên trong chỉ có miếng gạch men được cắt vừa vặn để trong vỏ hộp) với giá từ 50 - 200.000 đồng/ cái.

Từ ngày 5/5 đến ngày 8/9/2013, Phượng đã dùng 94 điện thoại giả mang đến tiệm cầm đồ của chị Nguyễn Thị Xuân Trường cầm, chiếm đoạt 960 triệu đồng.

Để nạn nhân không phát hiện, khi đem cầm, Phượng nói dối đây là hàng chính hãng, nếu mở hộp đựng điện thoại kiểm tra sẽ làm mất giá trị từ 1 - 2 triệu đồng/cái và yêu cầu chị Trường niêm phong toàn bộ số hàng.

Đến tháng 9/2014, hơn 1 năm sau kể từ khi Phượng đem điện thoại đến cầm nhưng không trả lãi, chị Trường nghi ngờ mở các hộp điện thoại có niêm phong thì phát hiện bên trong không có điện thoại mà chỉ là miếng gạch men nên đã đến công an tố cáo.

Báo Công an nhân dân