Lừa bán 6 phụ nữ sang Trung Quốc
![]() |
| Ma Duy Tuân tại cơ quan điều tra |
Vào năm 2007, Tuân sống như vợ chồng với một cô gái tên L. tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh. Cũng trong thời gian này, Tuân thường xuyên đi bốc vác hàng thuê để kiếm sống.
Sau đó, Tuân quen biết với một phụ nữ là người Việt Nam tên Thủy, sống ở Bằng Tường, Trung Quốc. Được một thời gian, Thủy đặt vấn đề với Tuân là tìm phụ nữ Việt Nam bán sang Trung Quốc. Với mỗi phi vụ thành công, Tuân sẽ được trả 8.000 Nhân dân Tệ.
Nghe bùi tai, Tuân đã bàn bạc với L. để “bán” chính người này sang Trung Quốc rồi tìm cách trốn về.
Mặc dù đang mang thai nhưng L. cũng đồng ý để đối tượng Tuân đem bán.
Những tháng ngày sau đó, Tuân dùng thủ đoạn rủ sang Trung Quốc mua điện thoại di động về bán kiếm lời để lừa bán sang Trung Quốc thêm 6 phụ nữ khác. Các nạn nhân là người ở nhiều tỉnh thành khác nhau.
Đến năm 2008, Tuân và Thủy bị Công an Trung Quốc bắt giữ. Gần 4 năm ngồi tù tại Trung Quốc, Tuân được trả tự do vào tháng 3/2014.
Nhưng với hành vi phạm tội của mình, Ma Duy Tuân đã bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lạng Sơn khởi tố, bắt tạm giam.
Trong số các nạn nhân bị bán sang Trung Quốc, cơ quan chức năng đã giải cứu được hai nạn nhân, đưa về nước an toàn.
Công an tỉnh Lạng Sơn đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để truy tố Ma Duy Tuân trước pháp luật.
Xuân Hinh
-
Việt Nam đã huy động 4 triệu thùng dầu để bảo đảm nguồn cung năng lượng
-
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Kuwait: Nhất trí xem xét tiếp tục cung ứng dầu thô cho Việt Nam
-
Phát biểu của đồng chí Trịnh Văn Quyết tại Lễ trao Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII
-
Bí mật về tờ polymer
-
Đồng chí Phạm Văn Đồng - Một tấm gương sáng ngời về đạo đức cách mạng

