Lũ vượt lịch sử, Thủy điện Sông Ba Hạ khẩn trương vận hành điều tiết
![]() |
| Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cam kết vận hành an toàn hồ đập và bảo vệ an toàn tối đa cho nhân dân vùng hạ du. |
Thông tin từ EVN cho biết, lưu lượng nước về hồ vượt ngưỡng 16.000 m³/s, buộc hồ phải duy trì mở 12 cửa xả, trong khi hạ du đã ghi nhận lũ vượt mức lịch sử năm 1993 và nhiều khu vực ngập sâu.
Theo thống kê từ Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ, từ chiều 18/11/2025, đơn vị đã chủ động vận hành điều tiết nước theo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba. Tuy nhiên, tình hình đã diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Đến 07h00 ngày 19/11/2025, SBH điều tiết lưu lượng xả tương đương với lưu lượng về hồ. Chỉ sau 3 giờ, lúc 10h00 cùng ngày, lưu lượng nước về hồ đã vượt 11.000 m³/s và tiếp tục tăng mạnh.
Đỉnh điểm lúc 16h00 ngày 19/11/2025, lưu lượng nước về đã đạt 16.120 m³/s. Đến 18h00, lượng nước về tiếp tục tăng lên 16.160 m³/s, buộc hồ phải duy trì mở 12 cửa xả tràn.
Dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Trung bộ - Cục khí tượng thủy văn cho thấy, lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về sẽ tiếp tục tăng nhanh, có thể đạt mức 20.400 m³/s vào lúc 19h00 ngày 19/11/2025.
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ khẳng định việc xả lũ là bắt buộc để đảm bảo an toàn hồ đập và giảm lưu lượng nước dồn về hạ du quá nhanh, hạn chế ngập lụt. Hồ Sông Ba Hạ có dung tích hơn 350 triệu m³, nằm trên lưu vực sông Ba.
Việc vận hành mở cửa xả tràn được thực hiện theo đúng các thông số kỹ thuật trong Quy trình vận hành liên hồ, đảm bảo lưu lượng điều tiết nằm trong giới hạn quy định, phù hợp với diễn biến dòng chảy thực tế. Toàn bộ quá trình vận hành được: Giám sát chặt chẽ 24/24 giờ; Báo cáo, cập nhật số liệu liên tục cho cơ quan quản lý; Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo điều hành của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk.
Phía SBH cho biết đã chuẩn bị nhiều phương án ứng phó với diễn biến cực đoan của thời tiết. Cùng với việc thủy điện Sông Ba Hạ tăng cường xả lũ, tình hình lũ lụt tại vùng hạ du đã diễn biến rất nghiêm trọng.
Lúc 17h00 ngày 19/11, lũ sông Ba tại trạm Củng Sơn (Phú Yên cũ) đã lên tới 40,31 m, tức là trên báo động 3 là 5,81 m và vượt mức lịch sử năm 1993 là 0,41 m. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực hạ du ở Đắk Lắk ngập sâu 1-2 m, nhiều tuyến đường bị chia cắt, gây khó khăn cho công tác cứu hộ. Chính quyền tỉnh Đắk Lắk đã ban hành cảnh báo thiên tai cấp độ 4, huy động lực lượng hỗ trợ người dân di dời đến nơi an toàn.
Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng phòng, chống thiên tai để thông báo thông tin đầy đủ, đảm bảo vận hành an toàn hồ đập và bảo vệ an toàn tối đa cho nhân dân vùng hạ du (bao gồm các huyện Sơn Hòa, Sông Hinh, Phú Hòa và TP Tuy Hòa của Phú Yên (cũ) nay thuộc Đắk Lắk).
Diệu Phương
-
Cảnh báo mưa lớn gây lũ lụt ở miền Trung, đặc biệt nguy hiểm tại Đắk Lắk
-
Khánh Hòa: Sạt lở, đất đá đè bẹp xe khách, nhiều người thương vong
-
Petrovietnam - Động lực mới cho phát triển năng lượng và kinh tế Nam Trung Bộ
-
Bão số 13 gây sập nhà, tốc mái, người dân được ứng cứu kịp thời
-
Mô hình “kiềng ba chân” giúp Khánh Hòa trở thành điểm đến xanh kiểu mẫu
-
Lũ vượt lịch sử, Thủy điện Sông Ba Hạ khẩn trương vận hành điều tiết
-
Chính thức hòa lưới tổ máy số 2 Dự án nhà máy Thủy điện Hòa Bình mở rộng
-
Tỉnh Cà Mau làm việc với EVNNPT về triển khai các dự án truyền tải điện
-
EVN khẩn trương khôi phục cấp điện sau bão số 13, hoàn thành trước 10/11
-
EVN tăng tốc hoàn thành các dự án nguồn và lưới điện lớn


