Long An: Tài xế xe container gây tai nạn thảm khốc lĩnh án 12 năm tù

12:23 | 28/11/2019

1,829 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - TAND huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Hiếu (32 tuổi, ngụ xã An Thạnh, huyện Bến Lức) 12 năm tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. 

Trong phần thẩm vấn tại phiên xét xử sơ thẩm sáng nay (28/11), HĐXX đề cập đến việc bồi thường cho nạn nhân, gia đình nạn nhân số tiền hơn 1,8 tỷ đồng do ông Hồ Thanh Nhàn, Giám đốc Công ty TNHH Thạnh Đức (chủ xe) đã nhận trách nhiệm chi đầy đủ. Tuy nhiên, cha của nạn nhân bị thương tật 98% đề nghị xem xét lại, theo ông, trước tai nạn, mỗi tháng con trai ông thu nhập hơn 20 triệu đồng/tháng. Hiện anh này bị thương tật nằm một chỗ, không thể đi lại làm việc, nên yêu cầu bồi thường tổn thất vật chất, tinh thần trong 20 năm tổng cộng hơn 10,4 tỷ đồng.

Nhiều lần bật khóc và không thể nói được khi HĐXX hỏi, bị cáo Hiếu thừa nhận do có rượu nên không làm chủ tay lái, đã gây tai nạn làm chết người, nhưng vẫn không nhận có sử dụng ma túy.

“Bị cáo thừa nhận tất cả hành vi phạm tội, bị truy tố là đúng và không hề oan ức. Tại phiên tòa này, bị cáo một lần nữa gửi lời xin lỗi tới nạn nhân, gia đình các nạn nhân”, Hiếu nói.

long an tai xe container gay tai nan tham khoc bi tuyen an 12 nam tu
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa

Giữ quyền công tố trong phiên tòa, VKS huyện nhận định, dù bị cáo không thừa nhận sử dụng chất ma túy, nhưng vẫn có đầy đủ căn cứ xác định nguyên nhân gây ra tai nạn là do uống rượu, sử dụng chất ma túy. “Hành vi của Hiếu là nguy hiểm cho xã hội, từ lúc bị cáo uống rượu đến lúc xét nghiệm trên 10 giờ, nếu lấy mẫu sớm hơn, nồng độ cồn và ma túy sẽ còn cao hơn rất nhiều”, VKS bảo vệ quan điểm.

Trong lập luận buộc tội, đại diện cơ quan công tố cho rằng, sau khi gây tai nạn Hiếu không ở lại cấp cứu nạn nhân, mà dùng thuốc giải rượu nhằm qua mặt cơ quan chức năng là vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Từ đó, đề nghị tuyên phạt Hiếu 10-11 năm tù, cấm hành nghề lái xe 3-5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Trưa 28/11, đại diện HĐXX huyện nhận định, hành vi của bị cáo Phạm Thanh Hiếu là gây ra hậu quả nghiêm trọng, chết và bị thương nhiều người, khi gây ra hậu quả không ở lại cấp cứu nạn nhân mà rời khỏi phương tiện, trong máu có nồng độ cồn, chất ma túy… Nhưng xem xét, HĐXX nhận thấy, bị cáo Hiếu không có tình tiết tăng nặng, nhân thân tốt, xuất phát từ gia đình lao động, vợ đang nuôi hai con còn nhỏ và chủ phương tiện khắc phục hậu quả bồi thường đầy đủ cho gia đình nạn nhân.

Về phía bị hại, đại diện gia đình Đinh Quốc Huy đề nghị bồi thường 10,4 tỷ đồng, HĐXX chấp nhận 2,68 tỷ đồng (đã chi 300 triệu đồng) và yêu cầu Công ty THHH Thạnh Đức chịu trách nhiệm về mặt dân sự. Đối với bị hại Trần Thị Cẩm Tú, hiện còn đang tiếp tục điều trị, HĐXX chấp nhận bồi thường chi phí thêm 100 triệu đồng.

Trong phần tuyên án, TAND huyện Bến Lức tuyên phạt bị cáo Phạm Thành Hiếu 12 tù về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, vào khoảng 15h30 ngày 2/1/2019, tài xế xe container Phạm Thành Hiếu gây tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 4 người chết, 25 người bị thương tại Ngã tư Bình Nhựt (huyện Bến Lức).

Lê Duy

long an tai xe container gay tai nan tham khoc bi tuyen an 12 nam tu

Long An: Xét xử tài xế container gây tai nạn làm 4 người chết, 25 người bị thương
long an tai xe container gay tai nan tham khoc bi tuyen an 12 nam tu

Long An: Truy tố tài xế container gây tai nạn kinh hoàng ở ngã tư Bình Nhựt

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc