Lợi nhuận quý II của Equinor tăng 1,7 tỉ USD

08:14 | 27/07/2018

209 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Tập đoàn dầu mỏ khổng lồ Na Uy Equinor, trước đây là Statoil, hôm 26/7 đã công bố kết quả kinh doanh hằng quý trên toàn cầu tăng nhờ giá dầu và sản lượng của tập đoàn tăng tại Mỹ.  
loi nhuan quy ii cua equinor tang 17 ti usd

Trong quý II/2018, thu nhập trước thuế của Equinor tăng 31% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương 1,7 tỷ USD, tăng nhẹ so với dự báo của giới phân tích.

Sự gia tăng này có được là nhờ giá dầu tăng 48% trong năm qua và hiện xoay quanh mức 65,8 USD mỗi thùng, và nhờ sản lượng của nhóm này tăng 2% lên 2.028.000 thùng dầu quy đổi mỗi ngày.

"Chúng tôi có được những kết quả tốt ở các hoạt động quốc tế trong khi những mỏ mới, hoạt động dịch vụ và một số yếu tố khác đã góp phần tăng doanh thu cho tập đoàn", Giám đốc điều hành, Eldar Saetre lưu ý trong một tuyên bố.

Giá dầu thô đã giảm kể từ mùa hè năm 2014 nhưng kể từ đó đã phục hồi, đặc biệt là nhờ thỏa thuận hạn chế sản lượng của các thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước đối tác.

Giá dầu cũng được hỗ trợ gần đây bởi những lo ngại về nguồn cung từ Venezuela, Libya và Iran. Vào mùa xuân vừa rồi, giá dầu thậm chí đã vượt mốc 80 USD/thùng.

Tuy nhiên, do phải đóng thuế cao hơn nên lợi nhuận ròng của Equinor giảm 15% xuống 1,2 tỷ USD, với doanh thu tăng 21% lên 18,14 tỷ USD.

Tín hiệu mừng cho cả ngành dầu khí thế giới là hai tập đoàn khổng lồ khác cũng có kết quả kinh doanh tăng mạnh. Ngày 26/7, Total công bố lợi nhuận ròng tăng 83% lên 3,72 tỷ USD và Royal Dutch Shell tăng gấp 4 lần lên 6,024 tỷ USD.

Nh.Thạch

AFP