"Lo ngại" Mỹ, Trung Quốc giảm nhập khẩu dầu từ Iran
Sở dĩ Trung Quốc không tăng lượng dầu nhập khẩu từ Iran là do bị ảnh hưởng bởi lệnh cấm vận của Mỹ.
Con số này trong tháng 9/2017 là 3,22 triệu tấn.
Tuy nhiên, trong 9 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu dầu từ Iran sang Trung Quốc đạt 24,49 triệu tấn, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2017.
Đồng thời, nhập khẩu dầu từ Saudi Arabia sang Trung Quốc, theo cơ quan này, cũng giảm 12% trong tháng 9, xuống còn 3,78 triệu tấn (hay 919,8 nghìn thùng mỗi ngày).
![]() |
Vào tháng 7 năm 2018, Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng Trung Quốc sẽ không giảm nhập khẩu dầu từ Iran do lệnh cấm vận của Mỹ.
Tuy nhiên, vào tháng 8 năm 2018, nhờ những nỗ lực không mệt mỏi của mình, Hoa Kỳ đã thuyết phục được Trung Quốc từ bỏ kế hoạch tăng nhập khẩu dầu từ Iran, vì nếu tăng thì có thể ảnh hưởng bất lợi đến hiệu quả các lệnh cấm vận của Mỹ.
Vào ngày 8 tháng 5 năm 2018 Tổng thống D. Trump đã công bố về việc Hoa Kỳ rút khỏi thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân.
Ông cũng thông báo về việc khôi phục tất cả các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.
Từ ngày 7 tháng 8 năm 2018, Hoa Kỳ tái ban hành một phần các biện pháp trừng phạt chống lại Iran.
Các biện pháp trừng phạt nặng nề hơn, bao trùm lĩnh vực dầu mỏ và năng lượng của Iran, sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 5 tháng 11 năm 2018.
Bộ Ngoại giao Mỹ đã công bố mục tiêu triệt tiêu nguồn thu nhập của Iran từ xuất khẩu dầu mỏ và kêu gọi các nước khác từ bỏ việc mua dầu của Iran.
Bá Thủy
RT
-
Sẵn sàng cho cao điểm nắng nóng tiếp theo, EVNNPT tập trung giữ vững an ninh truyền tải điện quốc gia
-
Khởi động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả
-
Giữ vững “mạch máu” truyền tải điện miền Trung, tiếp sức cho miền Bắc trong cao điểm nắng nóng
-
Giá điện BOT được xác định theo khung mới từ cuối tháng 7
-
EVN sẽ cập nhật lại hệ thống công tơ sau điều chỉnh khung giờ cao điểm

