Liên tiếp phóng hỏa quán cà phê vì ghen tức

19:35 | 23/11/2015

824 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Thấy quán cà phê nhà anh Minh đông khách hơn quán nhà mình, Lê Tấn Việt đã nhiều lần phóng hỏa đốt. 

Ngày 23/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) thông báo đã bắt được đối tượng liên tục phóng hỏa căn nhà số 129 Hoài Thanh (phường Mỹ An) trong thời gian gần đây.

Trước đó, ngày 10/11, Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp nhận tin báo của anh Lê Mậu Minh (31 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị), hiện là chủ quán cà phê Bằng Lăng tại số 129 Hoài Thanh. Anh Minh trình báo về việc quán cà phê của mình liên tục bị kẻ xấu phóng hỏa. Trong hơn 3 năm thuê nhà để mở quán cà phê tại địa chỉ trên, gia đình anh Minh đã nhiều lần bị kẻ xấu đập phá chậu hoa, ném mắm tôm và phóng hỏa đốt quán vào nửa đêm.

bat ke nhieu lan phong hoa quan cafe do ghen tuc trong kinh doanh

Đối tượng Lê Tấn Việt tại cơ quan công an.

Tháng 12/2013, kẻ xấu đã phóng hỏa đốt mái hiên, làm cháy cả hệ thống điện. Đầu tháng 9/2015, kẻ xấu tiếp tục phóng hỏa đốt quán vào lúc 3 giờ sáng. Đến ngày 10/11, quán của anh Minh tiếp tục bị đốt, qua khám nghiệm hiện trường, số tài sản bị thiệt hại giá trị 5.574.000 đồng gồm một màn hình máy chiếu, sáu bàn gỗ, một bảng LED điện tử.

Đến 0h30 ngày 18/11, quán của anh Minh tiếp tục bị đốt bằng xăng, gây thiệt hại 3 tấm bảng nhựa trang trí trước quán. Hoang mang và lo sợ sau nhiều lần bị phóng hỏa, anh Minh và chủ nhà là ông Nguyễn Thanh Hùng, là chủ nhà đã gửi đơn cầu cứu đến Công an quận Ngũ Hành Sơn, Công an TP Đà Nẵng và Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh.

Qua 3 ngày điều tra, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc là Lê Tấn Việt (25 tuổi, trú tại tổ 14 phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn).

Tại cơ quan điều tra, Việt thừa nhận hành vi và khai nhận do Việt buôn bán cà phê gần đó, nhưng trong quá trình buôn bán, anh Lê Mậu Minh đã hạ giá bán thấp hơn quán của Việt. Vì thế, khách chuyển sang quán của anh Minh. Bực tức vì mất khách, Việt dùng xăng đốt quán với mục đích dằn mặt anh Minh.

Cụ thể, khuya ngày 10/11 và rạng sáng ngày 18/11, Việt dùng xăng đổ ra khu vực trước cửa quán anh Minh rồi châm lửa đốt, sau đó đi bộ về nhà ngủ.

Tiếp tục đấu tranh, Công an quận Ngũ Hành Sơn xác minh vào khoảng thời gian cuối 2014 và đầu năm 2015, Lê Quang Vĩnh (32 tuổi, là anh trai của Lê Tấn Việt) cũng đã có hành vi dùng kéo cắt dây đèn LED và bạt che tại quán cà phê Bằng Lăng cũng vì lý do bực tức trong quá trình buôn bán.

Thanh Hiếu