Libya nối lại hoạt động xuất khẩu dầu mỏ
Tướng Marshal Khalifa Haftar đã trả lại các cơ sở dầu khí cho NOC. Hai tuần trước, tướng Haftar đưa ra quyết định gây tranh cãi khi giao các cơ sở dầu khí ở miền đông Libya cho chính phủ song hành ở phía đông. Quyết định này khiến việc xuất khẩu dầu của Libya bị đình chỉ.
"NOC thông báo dỡ bỏ tình trạng bất khả kháng trong các cảng xuất khẩu dầu mỏ Ras Lanuf, Al Sedra, al-Hariga Zouetina sau khi nắm lại quyền kiểm soát các cảng trên sáng 11/7. Hoạt động sản xuất và xuất khẩu sẽ được mở lại như bình thường trong vài giờ tới", NOC cho biết trong một tuyên bố.
Khi đưa ra tình trạng "bất khả kháng", NOC được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp không tuân thủ các hợp đồng giao dầu.
Hoạt động xuất khẩu dầu của Libya đã bị đóng băng kể từ ngày 14/6/2018 do bạo lực leo thang.
Libya chủ yếu phụ thuộc vào dầu, sản xuất 1,6 triệu thùng/ngày trước khi chế độ Muammar Gaddafi sụp đổ vào năm 2011. Sản xuất dầu thô đã giảm 5 lần sau đó, trước khi vượt quá 1 triệu thùng/ngày vào cuối năm 2017. Tuy nhiên, sản xuất thường xuyên bị xáo trộn bởi bạo lực.
Nh.Thạch
AFP
-
EVNNPT lựa chọn nhà thầu thực hiện Dự án Trạm biến áp 220 kV Văn Điển và đấu nối
-
Động viên người lao động tham gia công trình thi đua “5 nhất”
-
Phát động Giải báo chí toàn quốc tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
-
Bài 3: Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao
-
EVN chủ động triển khai kế hoạch cung ứng điện thời gian cao điểm năm 2024