Lầu Năm Góc: Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400 sẽ tàn phá chương trình F-35

09:42 | 31/05/2019

308 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
(PetroTimes) - Quyền trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng về các vấn đề an ninh quốc tế, bà Kathryn Wheelbarger mới đây tuyên bố, việc Thổ Nhĩ Kỳ triển khai các hệ thống phòng không S-400 của Nga sẽ tàn phá chương trình phát triển tiêm kích F-35 của Mỹ.
lau nam goc tho nhi ky mua s 400 se tan pha chuong trinh f 35
Hệ thống tên lửa phòng không S-400

Tại Hội đồng Đại Tây Dương ở Washington, bà Wheelbarger cho biết: "Việc hoàn thành giao dịch này không chỉ tổn hại đến chương trình F-35 mà nó còn dẫn đến phá vỡ sự tương tác của Thổ Nhĩ Kỳ với NATO, một khía cạnh quan trọng để bảo vệ của Liên minh. Rõ ràng, hệ thống S-400 của Nga được phát triển để bắn hạ một chiếc máy bay như F-35".

Theo bà Wheelbarger, thỏa thuận mua S-400 của chính quyền Ankara là một giao dịch mà Mỹ không thể cho phép xảy ra.

Trước đó, Đại sứ Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ Serdar Kilic cho biết, các máy bay chiến đấu F-35 của Mỹ sẽ không nằm trong phạm vi hoạt động của các hệ thống phòng không S-400 khi được triển khai tới Thổ Nhĩ Kỳ.

Được biết, Mỹ cũng đã ra hạn cho Ankara đến hết tuần đầu tiên của tháng 6 để từ bỏ thỏa thuận mua S-400 hoặc sẽ phải đối diện với các lệnh trừng phạt từ Washington, bao gồm việc bị loại bỏ khỏi chương trình máy bay F-35 của Mỹ, cũng như hủy bàn giao 100 chiến đấu cơ F- 35.

Mặc dù vậy, Ankara đã khẳng định rằng, họ sẽ không từ bỏ hợp đồng mua S-400 với Moscow. Lô đầu tiên của hệ thống S-400 dự kiến sẽ được chuyển đến Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 tới.

Vũ Lâm

SPN

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc