Lạng Sơn: Nữ quái buôn tiền giả bị bắt sau 14 năm lẩn trốn

22:50 | 09/07/2018

1,246 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Sau nhiều năm lẩn trốn, sinh sống tại Trung Quốc, Kẻ bị Công an Lạng Sơn phát hiện, đề nghị Công an tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) phối hợp bắt giữ.
lang son nu quai buon tien gia bi bat sau 14 nam lan tronBỏ 13 triệu tiền thật mua 30 triệu tiền giả
lang son nu quai buon tien gia bi bat sau 14 nam lan tron‘Nữ quái’ mang tiền giả đổi tiền thật tại Đền Hùng
lang son nu quai buon tien gia bi bat sau 14 nam lan tronLạng Sơn: Xét xử hai đối tượng buôn tiền giả

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Thị Kẻ (61 tuổi, ở thị trấn Quán Trung, huyện Ðại Từ, Thái Nguyên) từ Công an Trung Quốc trao trả tại Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (huyện Cao Lộc, Lạng Sơn).

lang son nu quai buon tien gia bi bat sau 14 nam lan tron
Ảnh minh họa.

Đầu năm 2004, Kẻ tham gia vào đường dây vận chuyển, buôn bán 70 triệu tiền Việt Nam giả xuyên biên giới. Sau khi cơ quan công an vào cuộc truy bắt, đồng bọn của Kẻ bị bắt giữ, xử lý nhưng người phụ nữ này nhanh chân chạy sang Trung Quốc.

Sau 14 năm trốn sang Trung Quốc, Kẻ thay đổi hình dạng, tên tuổi và chỗ ở, nhưng vẫn bị Công an Lạng Sơn phát hiện và đề nghị Công an tỉnh Giang Tô (Trung Quốc) phối hợp bắt giữ.

X.H (tổng hợp)

  • bidv-tiet-kiem-mua-vang-ron-rang-tai-loc