Lạng Sơn: Xét xử hai đối tượng buôn tiền giả

16:30 | 29/03/2016

1,960 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 28/3, Tòa án Nhân dân tỉnh Lạng Sơn mở hai phiên xử sơ thẩm đối với 2 đối tượng về hành vi buôn bán tiền giả.
lang son tuyen an doi tuong buon tien gia
Đối tượng Đàm Khải Hữu trước vành móng ngựa

Vụ án thứ nhất: Từ năm 2013 đến hết năm 2014, Đàm Khải Hữu (67 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) đã nhiều lần thuê các đối tượng người Việt Nam vận chuyển gần 497 triệu đồng tiền giả và đô la Mỹ giả từ Trung Quốc về Việt Nam tiêu thụ.

Tại phiên tòa, người đàn ông Trung Quốc đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hữu 16 năm tù.

Vụ án thứ 2: Vào hồi 12h30 ngày 9/6/2015, Tổ kiểm soát cơ động Đồn biên phòng Tân Thanh đã phát hiện, bắt quả tang đối tượng Nguyễn Văn Thành (23 tuổi, ở TP Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc) vận chuyển tiền Việt Nam nghi giả từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Cơ quan chức năng thu giữ 1 hộp carton đựng nồi cơm điện, bên trong nồi cơm có hai túi nilon đựng 5 cọc tiền polime mệnh giá 200.000 đồng và 10 cọc loại 100.000 đồng có nhiều số sêri trùng nhau, tổng cộng 200 triệu đồng. Qua giám định đó là tiền giả.

Sau nửa ngày xét xử, HĐXX nhận định, hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách quản lý tiền tệ của Nhà nước, Hội đồng xét xử đã tuyên án Nguyễn Văn Thành 13 năm tù giam.

lang son tuyen an doi tuong buon tien gia Quái chiêu rao bán tiền giả, lừa chiếm tiền thật
lang son tuyen an doi tuong buon tien gia Kẻ lừa đổi tiền giả trên facebook sa lưới
lang son tuyen an doi tuong buon tien gia Công an điều tra việc mua bán tiền giả qua facebook
lang son tuyen an doi tuong buon tien gia Thu giữ gần 200 triệu tiền giả

Minh - Hinh