Lạng Sơn: Giả danh Công an lừa đảo hàng tỉ đồng
Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, sau khi nhận được đơn trình báo của chị V (ở TP Lạng Sơn) về việc bị đối tượng Lê Văn Đỉnh (36 tuổi, ở thôn 3, xã Sơn Trường, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an TP Lạng Sơn đã phối hợp với Công an TP Hà Tĩnh điều tra làm rõ.
![]() |
| Đối tượng Lê Văn Đỉnh cùng tang vật của vụ án (ảnh CA Lạng Sơn). |
Theo đó, một ngày đầu tháng 8/2019, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Hà Tĩnh phát hiện Lê Văn Đỉnh đang thuê phòng tại nhà nghỉ Thủy (TP Hà Tĩnh).
Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện Đỉnh mang 1 bộ quân phục Cảnh sát nhân dân gắn quân hàm Thượng úy, gắn biển tên Lê Văn Đỉnh - số hiệu 004 - 323; 1 khẩu súng ngắn bằng kim loại màu đen, 1 dùi cui điện, 1 chiếc còng, 1 bộ đàm cùng nhiều sổ nhật ký công tác, ve hàm, cầu vai cấp bậc Trung úy, Thượng úy, nên đã đưa đối tượng về trụ sở làm việc.
Tại cơ quan điều tra, bước đầu Lê Văn Đỉnh khai nhận, nhờ mối quan hệ quen biết, từ tháng 1/2018 đến nay, Đỉnh nói dối cần tiền xin vào ngành công an và vay chị V. nhiều lần với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Để tạo lòng tin, Đỉnh mua quần áo, ve hàm, giày ngành công an mặc và tạo lập sổ công tác giả mạo cho bị hại xem, đồng thời chụp nhiều tấm hình khác nhau gửi cho chị V.
Hiện vụ việc đang được Công an TP Lạng Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
Xuân Hinh
-
Luật không chỉ mở đường mà còn phải sửa đường
-
Doanh nhân tham gia Quốc hội: Đưa thực tiễn vào chính sách
-
ĐBQH Nguyễn Văn Thân: Doanh nghiệp cần chính sách sát thực tiễn
-
ĐBQH Nguyễn Duy Thanh: Doanh nhân tham gia Quốc hội giúp chính sách gần hơn với thực tiễn
-
Nhận diện rủi ro pháp lý trong lĩnh vực xây dựng
-
Thủ tướng: Không để thiếu điện, xăng dầu trong mọi tình huống
-
Toàn văn bài nói chuyện của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với công nhân, người lao động Thành phố Hồ Chí Minh
-
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ hội Đền Hùng
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết kế hoạch 5 năm, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP trên 10%
-
Quốc hội thông qua luật sửa đổi 4 Luật thuế, tạo dư địa điều hành linh hoạt
