Làng hoa Sa Đéc rực rỡ sắc xuân
Các loài hoa trứ danh như: Mai chiếu thủy, cau bình rượu, vạn thọ Pháp, cúc kim, hồng Grada tím sen, hồng Korokit… Làng hoa Sa Đéc đã trở thành một điểm đến đối với hàng ngàn người dân thích được ngắm nhìn những cánh đồng hoa bát ngát vào ngày giáp Tết.
Những tấm hình hòa mình với thiên nhiên của các cô gái hay những tấm hình cưới gần gũi với miệt vườn làm say đắm lòng người. Giới săn ảnh đã phải dành nhiều thời gian để có được những bức ảnh độc đáo chỉ riêng ở làng hoa kiểng Sa Đéc.
Du khách có thể đi dọc các nhà vườn dọc sông Tiền từ cầu Nàng Hai đến Mương Điêu để có thể ngắm vẻ đẹp của những vườn hoa và cảnh sông nước đặc trưng miền Tây.
Sau khi đi dọc những vườn hoa, du khách còn có thể đến Đồng Tháp để thưởng thức vị ngọt của trái Quýt hồng Lai Vung nổi tiếng. Ở đây, mọi người còn có thể ngắm những trái quýt nặng trĩu, vàng óng và hóa thân thành người dân miệt vườn miền sông nước.
Một số hình ảnh làng hoa quả miền Tây Nam Bộ rực rỡ ngày Xuân:
Sa Đéc nổi tiếng với những khu vườn hoa rộng bát ngát, vàng ươm.
Giới săn ảnh thường tìm đến làng hoa kiểng Sa Đéc vào dịp Tết để thỏa chí sáng tác.
Vào dịp Tết, người trồng hoa tất bật kết những đóa hoa lại để chuẩn bị mang ra chợ bán.
Dịch vụ đò đưa du khách ra vườn hoa khá nhộn nhịp.
Tạo dáng trên con đò trong vườn hoa là niềm đam mê của nhiều cô gái.
Mùa xuân cũng là lúc những quả quýt hồng nặng trĩu trong vườn.
Nhiều đôi bạn trẻ tìm đến vườn Quýt Lai Vung (Đồng Tháp) để chụp những tấm ảnh kỷ niệm.
Các cô gái thích được hóa thân trong chiếc áo bà ba để tạo dáng.
Quýt hồng chín được chủ vườn bỏ vào mút xốp đưa đi tiêu thụ.
Miền Tây là một số ít địa phương còn tồn tại ngành dệt chiếu.
Các sợi lát đủ màu sắc được dệt một cách thủ công để phục vụ cho những ngày Tết.
Chiều buông trên những khóm hoa...
Thiếu Anh (tổng hợp)
-
Đề xuất giảm thuế VAT đối với xăng dầu đến hết năm 2026
-
Đại biểu Phạm Văn Hòa: DNNN cần ưu tiên trích lập quỹ đầu tư phát triển, tăng vốn điều lệ
-
Trao quyền chủ động cho doanh nghiệp trong huy động và sử dụng dòng vốn nội bộ
-
Đề xuất tiếp tục miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến hết năm 2030
-
Tăng cường phân cấp, tăng quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước