Lần thứ 3 thay đổi tội danh truy tố bác sĩ Hoàng Công Lương
![]() |
![]() |
![]() |
Đây là lần thứ 3, bác sĩ Hoàng Công Lương bị cơ quan điều tra thay đổi tội danh truy tố. Lần đầu tiên, nam bác sĩ này bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế thuốc, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác”.
![]() |
Bác sĩ Hoàng Công Lương - người bị cơ quan điều tra thay đổi tội danh truy tố. |
Như PetroTimes đưa tin, sáng 29/5/2017, 18 bệnh nhân đang chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình thì có dấu hiệu bất thường. 9 người lần lượt tử vong. Cơ quan chức năng xác định nguyên nhân do nguồn nước chạy thận không đảm bảo.
Ngày 5/6, sau 12 ngày xét xử sơ thẩm vụ án, TAND TP Hòa Bình tuyên trả hồ sơ để yêu cầu làm rõ một số vấn đề.
Ngày 4/7, Cơ quan CSĐT Công an Hòa Bình khởi tố thêm 2 bị can Hoàng Đình Khiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình và ông Trần Văn Thắng - nguyên Trưởng phòng Vật tư Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ngày 25/7, Sở Y tế Hòa Bình thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh đối với bác sĩ Hoàng Công Lương.
Ngày 24/8, Cơ quan CSĐT Công an Hoà Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quý Dương - nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.
Mạnh Đỗ
-
Được ân xá ra tù, cựu bác sĩ Hoàng Công Lương có được trở lại với nghề?
-
Phiên xử Phúc thẩm nguyên Bác sĩ Hoàng Công Lương sẽ đậm nhân văn?
-
Bác sĩ Hoàng Công Lương không sai về quy trình
-
Bác sĩ Hoàng Công Lương nhập viện do sốc tâm lý trước ngày xét xử
-
Làm rõ sai phạm của nguyên Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình
-
Chính phủ chỉ đạo cung ứng vốn kịp thời cho các dự án của doanh nghiệp nhà nước
-
Quốc hội thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội
-
Thị trường mua bán nợ - “Mảnh ghép” còn thiếu trong hệ sinh thái xử lý nợ xấu
-
Cho vay lãi suất 0% chỉ áp dụng trong trường hợp đặc biệt
-
Đại biểu đề xuất bổ sung vai trò cấp xã trong hệ thống quy hoạch