Lần đầu triển khai chương trình can thiệp giếng không cần giàn khoan tại Malaysia
![]() |
| Ông Stuart Slater, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Unity, cho biết những thách thức mà các nhà khai thác ở Đông Nam Á đang đối mặt cũng chính là những vấn đề SIS đã giải quyết tại Biển Bắc và Đan Mạch hơn một thập kỷ qua. (Ảnh: AFP) |
Hai bên sẽ triển khai chương trình can thiệp giếng khoan không cần giàn khoan cho ba giếng của một nhà khai thác dầu khí quốc tế ngoài khơi Malaysia.
Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược mở rộng của Unity tại khu vực APAC, dựa trên hơn 30 năm kinh nghiệm cung cấp giải pháp đảm bảo tính toàn vẹn giếng khoan cho các mỏ trưởng thành ở Biển Bắc.
Thành lập năm 2008, Reservoir Link là nhà cung cấp dịch vụ can thiệp giếng khoan và năng lượng hàng đầu tại Malaysia. Với các cơ sở tại Asian Supply Base và Kemaman Supply Base, công ty hỗ trợ hoạt động thượng nguồn tại Malaysia và Đông Nam Á. Reservoir Link sở hữu mạng lưới khách hàng rộng, kinh nghiệm vận hành, hiểu biết về quy định địa phương và đội ngũ kỹ thuật có khả năng triển khai hệ thống can thiệp bề mặt của Unity.
Trong dự án này, Unity sẽ sử dụng Hệ thống Can thiệp Bề mặt (SIS) độc quyền cho cả ba giếng. Giải pháp nhỏ gọn này cho phép sửa chữa tính toàn vẹn đầu giếng, khôi phục sản lượng và chuẩn bị giai đoạn đầu cho công tác trám lấp, đóng giếng (P&A) mà không cần hệ thống can thiệp truyền thống.
Kể từ năm 2016, SIS đã được triển khai hơn 20 lần và chứng minh hiệu quả tại các mỏ mà các phương án can thiệp bằng tàu hoặc thiết bị hydraulic workover thường tốn kém và phức tạp hơn.
Ông Stuart Slater, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Unity, cho biết những thách thức mà các nhà khai thác ở Đông Nam Á đang đối mặt cũng chính là những vấn đề SIS đã giải quyết tại Biển Bắc và Đan Mạch hơn một thập kỷ qua.
Ông cho biết SIS được thiết kế cho các điều kiện như giàn nhỏ, sức nâng cẩu hạn chế, đầu giếng cũ và giới hạn số người làm việc trên giàn. Việc không cần tàu hỗ trợ giúp giảm đáng kể chi phí.
Ông nói thêm rằng quan hệ hợp tác với Reservoir Link mở ra một giai đoạn mới cho hoạt động can thiệp giếng khoan tại Đông Nam Á, kết hợp sự hiện diện tại địa phương, thiết bị sẵn có trong nước và cam kết hỗ trợ các nhà khai thác thực hiện kế hoạch ngừng khai thác đúng tiến độ.
Ông Dato' Wan Hassan Bin Mohd Jamil, Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc điều hành Reservoir Link, cho biết công ty vui mừng hợp tác với Unity để đưa công nghệ SIS vào thị trường Malaysia.
Theo ông, khi các nhà khai thác ngày càng cần các giải pháp an toàn, hiệu quả và tiết kiệm chi phí nhằm xử lý các giếng khoan cũ và nhu cầu P&A trong tương lai, sự kết hợp giữa công nghệ của Unity và năng lực triển khai tại địa phương của Reservoir Link sẽ mang lại nhiều giá trị.
Ông nhận định Malaysia là thị trường đầy tiềm năng cho các dịch vụ can thiệp giếng khoan không cần giàn khoan và P&A, khi nhiều mỏ trưởng thành tiếp tục tạo nhu cầu đối với các dịch vụ chuyên biệt. Hai công ty kỳ vọng sẽ hỗ trợ các nhà khai thác kéo dài tuổi thọ tài sản, nâng cao hiệu quả vận hành và thúc đẩy các hoạt động ngừng khai thác có trách nhiệm trong khu vực.
Được biết, Unity có trụ sở tại Aberdeen và là thành viên của FrontRow Energy Technology Group, cùng với Pragma, Well-SENSE và ClearWELL.
Nh.Thạch
AFP
-
Vì sao dự án đường ống khí đốt Nga - Trung Quốc rơi vào bế tắc?
-
Căng thẳng Trung Đông: Ấn Độ thay đổi thuế xuất khẩu nhiên liệu
-
Lần đầu triển khai chương trình can thiệp giếng không cần giàn khoan tại Malaysia
-
Richard Nixon đã xử lý khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 như thế nào?
-
Iran tuyên bố đình chỉ lệnh ngừng bắn với Mỹ

