Lái xe đâm CSGT bị khởi tố về hành vi giết người

18:30 | 15/12/2015

1,426 lượt xem
Theo dõi PetroTimes trên
|
Ngày 15/12, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, ở huyện Văn Giang, Hưng Yên) về hành vi giết người.
lai xe keo le csgt bi khoi to ve hanh vi giet nguoiThượng úy Nguyễn Quốc Đạt bị gãy 3 xương sườn
lai xe keo le csgt bi khoi to ve hanh vi giet nguoiTài xế kéo lê CSGT đã ra đầu thú
lai xe keo le csgt bi khoi to ve hanh vi giet nguoiThượng úy CSGT bị xe tải kéo lê 20 mét

Khoảng 10h ngày 12/12, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát giao thông số 5 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội) làm nhiệm vụ tại ngã ta Sài Đồng - Quốc lộ 5.

Tại đây, Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt phát hiện xe ôtô tải mang biển kiểm soát 89L - 8211 va chạm giao thông với xe Toyota Vios mang biển số 20A - 000.55 nên ra hiệu lệnh dừng xe tải để giải quyết.

lai xe keo le csgt bi khoi to ve hanh vi giet nguoi
Lái xe Đoàn Văn Chuyên.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, lái xe tải đã rú ga lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, khiến chiến sĩ cảnh sát này ngã ra đường. Chưa dừng ở đó, lái xe còn kéo lê Thượng úy Cảnh sát giao thông này đi khoảng 20m trên đường. Sau đó chiếc xe bỏ chạy theo hướng về nội thành Hà Nội.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát giao thông số 5 đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, đưa đồng chí Nguyễn Quốc Đạt đi cấp cứu. Đồng thời, thông báo trên toàn tuyến truy bắt chiếc xe gây tai nạn.

Sau hơn 2 giờ bỏ trốn, lái xe đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận tên là Đoàn Văn Chuyên (24 tuổi, ở huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên).

Tại Bệnh viện Việt Đức, bác sĩ xác định Thượng úy Đạt bị gãy 3 xương sườn bên trái và bị chấn thương phần mềm. Hiện bệnh nhân này đang nằm trong phòng vô trùng, sức khỏe đang dần ổn định.

Chiều 15/12, đồng chí Phạm Quang Nghị - Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Công an Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt Đức thăm hỏi sức khỏe, động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.

Đồng chí Phạm Quang Nghị động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt cũng như người thân đang chăm sóc tại bệnh viện giữ sức khỏe tốt, nhanh chóng bình phục. Đồng thời, cảm ơn các y bác sĩ bệnh viện đã tích cực điều trị cho Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt và mong các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc để Thượng úy Đạt hồi phục tốt, trở lại với công việc.

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết, Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án tập trung phối hợp, hoàn tất hồ sơ vụ việc.

Qua sự việc này, đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu lực lượng công an cần rút kinh nghiệm về kỹ năng ứng phó với những trường hợp, tình huống bất bình thường. 

Thiên Minh